Bảo tồn hát dân ca và múa xoang dân tộc Xơ Đăng

Trong hai ngày 12 và 13/11, Bảo tàng – Thư viện tỉnh Kon Tum đã mở hai lớp truyền dạy dân ca, dân vũ trong cộng đồng tộc Xơ Đăng cho 60 người tại xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà và xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Chú thích ảnh
Các nghệ nhân Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo trình diễn hát dân ca và truyền dạy cho người dân. 

Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Bảo tàng – Thư viện tỉnh Kon Tum cho biết, múa xoang, hát dân ca là loại hình di sản văn hóa phi vật thể quý giá, luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống lao động, sản xuất của cộng đồng dân tộc Xơ Đăng trên địa bàn tỉnh trong quá khứ cũng như hiện tại. Các loại hình nghệ thuật được sáng tạo trong quá trình lao động, sản xuất, trước hết phục vụ cho nhu cầu giải trí, sau là để cảm tạ thần linh đã phù hộ cho cộng đồng trong một năm có được nhiều may mắn, sức khỏe và mùa màng bội thu.

Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ 4.0, các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống đang dần bị mai một, khi thế hệ trẻ không quá mặn mà. Vì vậy, việc tổ chức các lớp truyền dạy nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các bài hát dân ca cổ truyền, cũng như các điệu múa, múa xoang truyền thống của dân tộc Xơ Đăng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân và thanh niên xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà tham gia lớp học. 

Bên cạnh đó, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà và xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc người Xơ Đăng; huy động sức mạnh của các tập thể, cá nhân, nhất là cộng đồng dân tộc Xơ Đăng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các bài hát dân ca cổ và những điệu múa, bài múa xoang truyền thống của dân tộc Xơ Đăng được đồng bộ, hiệu quả.

Trong quá trình truyền dạy, các nghệ nhân đã chọn lựa các bài hát dân ca cổ truyền tiêu biểu, các điệu múa, bài múa xoang truyền thống của dân tộc Xơ Đăng. Tại xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, các bài hát dân ca được truyền dạy gồm Cheo mừng năm mới - Cheo Hra hnam nia; Cheo lao động sản xuất - Cheo lam pek chiêng; Tinh tinh tình yêu nam nữ; Cheo mừng lúa mới...; các bài múa xoang gồm Bài gà gáy - iêu rong; Xoang cúng máng nước (hnhon kleng tea); Xoang cúng đâm trâu (hnhon ka pô)…

Tại thôn Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, các nghệ nhân truyền dạy các bài hát dân ca như Hát về Vi Rơ Ngheo; Người dân Vi Rơ Ngheo đoàn kết như nước chảy; Cheo lao động sản xuất; Cheo khuyên bảo con cháu;… các bài múa xoang như bài Ăn lúa mới; Mừng nhà rông mới…

Chú thích ảnh
Nghệ nhân A Kluân truyền dạy hát dân ca Xơ Đăng cho bà con làng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông.

Già A Chung, già làng thôn Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông cho biết, khi đi làm trên nương, trên rẫy về mệt, người Xơ Đăng ở Vi Rơ Ngheo lại hát cho nhau nghe những bài hát dân ca để quên đi những mệt mỏi sau một ngày làm việc nặng nhọc. Thế nhưng giờ đây, trong thôn chỉ còn vài người già biết hát.

“Mình vui lắm, việc mở lớp truyền dạy như thế này cho thấy Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền luôn quan tâm đến văn hóa, nghệ thuật truyền thống của người Xơ Đăng mình. Các lớp truyền dạy sẽ giúp thế hệ trẻ của thôn hiểu được văn hóa của dân tộc mình, để những người trẻ sẽ học và tiếp tục lưu truyền trong tương lai. Đặc biệt, khi Vi Rơ Ngheo đã được công nhận là làng du lịch cộng đồng, các loại hình nghệ thuật truyền thống sẽ được trình diễn với du khách trong và ngoài nước, giúp văn hóa người Xơ Đăng được biết đến rộng rãi hơn”, già A Chung vui mừng nói.

Dự kiến, các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ trong cộng đồng tộc Xơ Đăng sẽ diễn ra từ nay đến 22/11. Các lớp sẽ bế mạc khi những người tham gia lớp học có thể trình diễn được một số bài dân ca và điệu múa xoang truyền thống của dân tộc Xơ Đăng.

Dư Toán – Việt Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.