Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11:

Bảo tồn cổ vật, hiện vật quý

Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức triển lãm chuyên đề “Sắc phong đình, đền, lắng, miếu Ninh Thuận năm 2016” tại Bảo tàng tỉnh.

Triển lãm trưng bày 50 sắc phong các vị thần, thành hoàng làng đã có công với nước với dân qua các thời vua như: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân và Khải Định. Thông qua triển lãm góp phần nâng cao nhận thức khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với việc bảo tồn và lưu giữ các giá trị văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển; tôn vinh các thế hệ đã có công bảo lưu, gìn giữ các bản sắc phong quý giá, phát huy các di sản văn hóa địa phương.

Qua triển lãm, các nhà nghiên cứu, người dân có cơ hội hiểu rõ thêm mối quan hệ giữa các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận trong lịch sử với các địa danh xưa và nay; cho thấy sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa người Việt, người Chăm, người Hoa tồn tại hàng trăm năm qua trên vùng đất Ninh Thuận.

Triển lãm mở cửa đến ngày 22/12/2016.

Bảo tồn cổ vật, hiện vật quý ảnh 1

Các cổ vật tại phiên chợ đấu giá được trưng bày tại Hội quán cổ vật Sông Lam. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

* Hưởng ứng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, ngày 23/11, tại thành phố Vinh, Phiên chợ đấu giá cổ vật nhằm gây quỹ từ thiện do các thành viên Hội cổ vật Sông Lam, tỉnh Nghệ An đã được tổ chức.

Tham dự phiên chợ có hàng trăm hiện vật là những cổ vật từ thời Hán Việt, Đông Sơn có niên đại trên dưới 2.000 năm, các triều từ Lý, Trần, Lê, Nguyễn… với các loại hình gốm, sành, sứ, đồng, gỗ…

Ban tổ chức đã chọn 5 món cổ vật giá trị nhất để đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá sẽ được dùng để gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyên do Hội cổ vật sông Lam đứng ra tổ chức.

(TTXVN/ Tin tức)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.