Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh là điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 13/12, tại xã Tam Ngãi (tỉnh Vĩnh Long), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long công bố Quyết định của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, công nhận Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh là điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025.
Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum (bên trái) trao quyết định công nhận Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh là điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025. 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum cho biết, Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh được xây dựng, đưa vào sử dụng cuối năm 2024 tại xã Tam Ngãi. Đây là bảo tàng ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh và cũng là bảo tàng đầu tiên của Việt Nam trưng bày hình ảnh, hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành và quá trình phát triển cây dừa sáp - loại cây có giá trị kinh tế rất cao, giúp nhiều hộ dân ở địa phương thoát nghèo bền vững.  

Theo quyết định, Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh được ưu tiên quảng bá thương hiệu trên website và trên các ấn phẩm của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long; được tham gia các hoạt động liên kết hợp tác và xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Đoàn viên tham quan Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh.

Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Dừa sáp Cầu Kè (VICOSAP) đầu tư xây dựng với tổng vốn hơn 20 tỷ đồng, trên diện tích gần 1.500m2. VICOSAP là đơn vị tiên phong trong chế biến đa dạng và chuyên sâu các sản phẩm từ nguyên liệu đặc sản dừa sáp của tỉnh Vĩnh Long.

Hiện Bảo tàng trưng bày trên 400 hình ảnh, hiện vật, hầu hết do ông Trần Duy Linh - Giám đốc VICOSAP dày công sưu tầm nhiều năm cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều người dân địa phương. Mỗi hiện vật gắn liền với một câu chuyện độc đáo về trái dừa sáp, nổi bật là gốc cây dừa sáp đầu tiên của Việt Nam "bén duyên" ở vùng đất Cầu Kè, do Hòa thượng Thạch Sô mang về sau chuyến tu học tại nước ngoài, trồng trong khuôn viên Chùa BotumSakor, Chùa Chợ (trước đây thuộc thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) vào năm 1924. Hiện nay, cây dừa này có nửa gốc được đặt trong miếu thờ Hòa thượng Thạch Sô tại Chùa Chợ, nửa gốc còn lại được trưng bày tại Bảo tàng dừa sáp Trà Vinh.

Chú thích ảnh
Khách tham quan Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh.

Tại Bảo tàng còn có nhiều tranh vẽ tay và hiện vật dân gian, khắc họa sinh động đời sống thường ngày của cộng đồng người Kinh, Khmer, Hoa ở Trà Vinh, biểu tượng của sự đoàn kết, giao thoa văn hóa của ba dân tộc cùng chung sống từ nhiều năm qua.

Ngoài ra, Bảo tàng còn có tượng sáp Hòa thượng Thạch Sô nhằm tri ân, ghi nhớ công lao của ông đã đưa cây dừa sáp về Việt Nam cách đây 100 năm để tạo sinh kế cho người dân địa phương, giúp đời sống bà con ngày càng khấm khá.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long có nhiều tín hiệu tích cực, với nhiều sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, khẳng định Vĩnh Long là điểm đến hấp dẫn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh hiện có 25 điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.