Bảo tàng Anh lần đầu công bố chiếc mũ chống nắng nguyên vẹn từ 2.000 năm trước

Một bảo tàng tại Anh đang trưng bày chiếc mũ chống nắng hiếm có, được cho thuộc về một binh lính La Mã ở Ai Cập cách đây 2.000 năm. Sự nguyên vẹn của chiếc mũ sau hàng nghìn năm được coi như một phép màu.
Chú thích ảnh
Chiếc mũ được trưng bày tại Bảo tàng Bolton (Anh). Ảnh: Dịch vụ thư viện và bảo tàng Bolton

Fox News (Mỹ) đưa tin, Bảo tàng Bolton đang trưng bày chiếc mũ che nắng, được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Illahun ở thành phố Faiyum của Ai Cập vào năm 1888.

Sau đó, vào năm 1911, Bảo tàng Chadwick ở Bolton nhận hiện vật này và giữ gìn nó gần 115 năm. Ông Ian Trumble tại Bảo tàng Bolton nhận định với Fox News rằng chiếc mũ này tồn tại được là nhờ điều kiện khô ráo của Ai Cập.

Ông phân tích: "Tại Ai Cập, đồ dệt may thường được bảo quản tốt ở những khu vực đất đai khô ráo, nhưng không thể tồn tại ở những vùng ẩm ướt hơn gần sông Nile hoặc vùng đất thấp và thung lũng dễ bị ngập lụt, chẳng hạn như Thung lũng các vị Vua. Chiếc mũ này được khai quật từ khu vực khô ráo hơn của thành phố Faiyum. Tuy nhiên, Faiyum thường là khu vực ẩm ướt, do đó sự tồn tại của chiếc mũ rất đáng chú ý". Các nhà khoa học tin rằng chiếc mũ này có niên đại từ 2.100 đến 2.400 năm.

Ông Trumble nói: “Giả thuyết hiện tại của chúng tôi là chiếc mũ này do một người lính đội, và họ có thể đã điều chỉnh nó cho phù hợp với các điều kiện của Ai Cập khi cùng quân đội La Mã di chuyển từ Anatolia đến Ai Cập”. Chuyên gia này lưu ý rằng hiện chỉ có hai chiếc mũ tương tự còn tồn tại. Một chiếc ở Manchester (Anh), chiếc còn lại ở Florence (Italy).

Theo ông Trumble, chiếc mũ được làm bằng vải nỉ len, song thành phần len cụ thể chỉ có thể xác định sau khi tiến hành thêm xét nghiệm. Ông cũng lưu ý rằng món đồ này đặc biệt dễ bị hư hại bởi côn trùng và xuống cấp tự nhiên.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu chia sẻ: “Nhờ công tác bảo tồn, chúng tôi có thể quan sát chi tiết hơn cách chế tác chiếc mũ. Có vẻ phần hình nón được làm trước, còn vành mũ được khâu bổ sung bằng kỹ thuật khác”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.