Bão số 6 tăng tốc, tiến sát đất liền khu vực Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị

Lúc 11 giờ ngày 30/8, bão số 6 ở trên khu vực biển Hà Tĩnh - TP Huế, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị khoảng 100km về phía Đông; sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10; tốc độ 20 - 25km/giờ.
Chú thích ảnh
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 6 lúc 11 giờ ngày 30/8/2025.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 6 sẽ đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị trong chiều 30/8. Bão số 6 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 - 11, có khả năng làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa; biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè...

Dự báo đến 22 giờ 30/8,  vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật 8. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ngày 30/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2 - 4m, vùng gần tâm bão cao 3 - 5m, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, từ trưa ngày 30/8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ trưa ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, có nơi trên 250mm.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.