Bão số 6 có hướng di chuyển không theo quỹ đạo thông thường và khó lường

Bão số 6 - bão Trà Mi có hướng di chuyển không theo quỹ đạo thông thường và khó lường nhất trong mùa bão này, do chịu sự chi phối của nhiều hình thái thời tiết. 
Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lúc 10 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 16.3 độ Vĩ Bắc; 108.2 độ Kinh Đông, nằm trên vùng ven biển Thừa Thiên - Huế đến Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ.

Theo các chuyên gia, bão số 6 - bão Trà Mi có hướng di chuyển không theo quỹ đạo thông thường và khó lường nhất trong mùa bão này do chịu sự chi phối của nhiều hình thái thời tiết. Dự kiến khoảng trưa đến chiều nay - 27/10 sẽ tác động mạnh nhất.

Chú thích ảnh
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với báo chí.

Hiện giờ gió mạnh đã xuất hiện trên các tỉnh: Trạm Cồn Cỏ đo được gió mạnh 18,7m/s'; gió giật 25,8 m/s (cấp 10) lúc 6 giờ ngày 27/10. Đảo Cù Lao Chàm gió mạnh cấp 8 giật cấp 10; Lý Sơn gió cấp 6 giật cấp 7. Hiện tại đang có mưa to, gió đang mạnh lên.

Sáng sớm ngày 27/10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, riêng trong ngày hôm nay (27/10), trọng tâm mưa là các khu vực từ Quảng Bình - Quảng Nam với lượng mưa từ 150 - 200 mm, cục bộ có thể cao hơn khoảng 300 mm.

Cùng với đó, trong ngày 27/10, bão số 6 sẽ đi vào đất liền. Trong điều kiện không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống và khối khí áp cao 500m đang tác động thì bão có thể gây mưa cường suất lớn với lượng mưa trong 3 giờ có thể trên 100 mm.

“Mưa lớn ở miền Trung còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới khi có tác động của không khí lạnh với rìa phía Bắc của hoàn lưu bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp trong những ngày tới”, ông Mai Văn Khiêm lưu ý.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết thêm, với lượng mưa diện rộng, lớn và kéo dài nhiều ngày như vậy, cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nhiều nguy cơ cao phải đề phòng là ngập úng ở vùng trũng thấp và đô thị, nguy cơ cao đến rất cao về lũ quét, sạt lở đất vùng núi phía Tây dọc các tỉnh Trung Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh, phía Nam của Nghệ An cho đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, khu vực tỉnh Kon Tum ở Tây Nguyên.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.