Bão số 5: Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ cứu nạn tàu cá và sà lan gặp nạn trên biển

Sà lan T03 và tàu cá mang số hiệu Qng-95058 TS gặp nạn trên biển khi đang trên đường chạy về bờ tránh trú bão.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ cứu nạn tàu kéo mang số hiệu ĐNA 0494 (Số sà lan T03) do ông Nguyễn Dũng (sinh năm 1964, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) làm thuyền trưởng bị nạn khi đang neo trú tránh bão ở vùng biển thôn An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cùng tàu cá mang số hiệu Qng-95058 TS của ông Dương Văn Thạch, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển khi đang trên đường chạy về bờ tránh trú bão.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ ngày 11/9, sà lan T03 nói trên bị quấn chân vịt không hoạt động được và bị bừa neo trôi về hướng Nam, cách vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn khoảng 2-3 hải lý. Các thuyền viên trên tàu không thể khắc phục sự cố. Trên tàu có 12 thuyền viên.

Còn tàu cá Qng-95058 TS bị phá nước tại vị trí 15 độ 9 phút vĩ Bắc-109 độ 37 phút kinh Đông (cách Lý Sơn khoảng 40 hải lý), thả trôi theo hướng 90 độ. Trên tàu có 5 thuyền viên.

Tới thời điểm hiện tại, đã có tổng số 5.668 tàu với 35.393 lao động đã vào neo trú tại các khu neo đậu trên địa bàn tỉnh trong đó, neo đậu tại các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá với hơn 1.700 tàu và 51 lồng nuôi thủy sản; neo đậu tại cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn 615 tàu và 51 lồng nuôi thủy sản; neo đậu tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi 285 tàu; neo đậu tại cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á và cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ 746 tàu và neo đậu tại cảng cá Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi 72 tàu.

Riêng đối với 20 tàu, thuyền của tỉnh Bình Định đang neo đậu tại cảng Dung Quất, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi,  UBND huyện Bình Sơn đã thông báo ngư dân lên bờ để tránh trú bão và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại Dung Quất, huyện Bình Sơn có gió cấp 6, giật cấp 7. Ngày và đêm nay, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả đảo Lý Sơn) có gió cấp 7- 8, giật cấp 9, sau có gió bão mạnh dần lên cấp 8- 9, giật cấp 10- 11; sóng biển cao từ 3- 5 m, biển động rất mạnh…

UBND huyện, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn đã tập trung thông báo, hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển di chuyển tránh trú bão, vào nơi neo đậu an toàn; tổ chức lực lượng hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu, thuyền, lồng bè đảm bảo an toàn, tránh va đập; không để người ở lại trên các tàu, thuyền, lồng bè; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và người dân thực hiện chèn chống nhà cửa, gia cố trụ sở, nhà ở. Ngoài ra, đơn vị đã lên phương án di dời, sơ tán 145 hộ với 375 nhân khẩu trong tình huống khẩn cấp.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.