Bão số 4: Quảng Bình kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, đảng viên không chấp hành di dời

Ngày 19/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã ký công điện về việc di dời người dân đến nơi an toàn để ứng phó với bão số 4 và mưa lớn.
Chú thích ảnh
Lực lượng Đồn Biên phòng Cà Xèng và Đồn Biên phòng Ra Mai (huyện Minh Hóa) vận động người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cương quyết di dời người dân tại những điểm không an toàn đến nơi an toàn; cưỡng chế các trường hợp không tuân thủ chỉ đạo về phòng chống thiên tai, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Đồng thời, tỉnh kiểm điểm trách nhiệm đối với các trường hợp là cán bộ, công chức không chấp hành lệnh di dời của địa phương.

Trước đó, kiểm tra tình hình ứng phó với bão số 4 và mưa lớn ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vào sáng 19/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cùng đoàn công tác ghi nhận tại thôn 8, thị trấn Quy Đạt và thôn Rục, xã Hồng Hóa vẫn còn người dân chưa di dời theo lệnh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương.

Đáng chú ý có trường hợp gia đình bà T.T.T.B (Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa) vẫn có người ở trong nhà. Trong khi đây là điểm được cảnh báo nguy hiểm, cần phải di dời. Trước đó, ngày 18/9, chính quyền địa phương đã báo cáo hoàn tất việc di dời gần 40 hộ dân sống dưới chân núi Cây Sường (thôn 8, thị trấn Quy Đạt) trước nguy cơ sụt lún, nứt nẻ có thể sạt lở.

Tính đến trưa 19/9, ở Quảng Bình đã di dời 238 hộ dân với khoảng 900 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, huyện Lệ Thủy di dời 35 hộ với 100 khẩu; huyện Bố Trạch di dời 82 hộ với 347 khẩu; huyện Tuyên Hóa di dời 27 hộ với 90 khẩu và huyện Minh Hóa 94 hộ với 381 khẩu.

Từ 13 giờ ngày 19/9, bão số 4 đã đi sâu vào đất liền qua tỉnh Quảng Bình, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Đến 16 giờ cùng ngày, ở tỉnh vẫn đang ghi nhận mưa rải rác, mưa vừa tại một số địa phương.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.