Bão số 4 gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Tiếp tục huy động lực lượng giúp dân sửa chữa lại nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; khẩn trương bơm tiêu rút nước tại các khu vực bị ngập úng, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau khi nước rút.
Bão số 4 gây nhiều thiệt hại tại các địa phương ảnh 1

Người dân giằng néo tàu thuyền tại âu thuyền Cửa Việt (Quảng Trị) để tránh bão số 4. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết: Thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tính đến 17 giờ ngày 25/7 đã làm 57 nhà bị tốc mái (Quảng Trị), 2.878 ha lúa bị ngập (Quảng Trị 908 ha, Thừa Thiên Huế 1.970 ha); 158 ha hoa màu bị thiệt hại (Quảng Trị), 906 ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị gãy, đổ, giảm năng suất (Quảng Trị), 1.554 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy, đổ (Quảng Trị), 300 m kè bị sạt lở, hư hỏng (Quảng Trị); 300 m đê bao nội đồng bị vỡ (Thừa Thiên Huế)...

Bão số 4 làm một số tuyến đường nội đô thành phố Huế bị ngập sâu từ 0,2-0,6m, đến 21 giờ ngày 25/7 các tuyến đường cơ bản đã hết ngập.

Theo báo cáo số 30 của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn làm đổ 15 m tường rào Trung tâm chữa bệnh giáo dục và Lao động xã hội và sạt 5.330 m3 đất đá taluy dương đường QL 279 và QL 3B (QL 279: 5.250 m3, QL3B: 80 m3). Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

Báo cáo số 118 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ đã xảy ra lốc xoáy làm 2 người bị thương (ông Võ Long, sinh năm 1966 và chị Trần Thị Hường, sinh năm 1988); 62 căn nhà và 2 trường học bị tốc mái, hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 960 triệu đồng.

Báo cáo nhanh của Chi cục phòng chống thiên tai khu vực Miền Nam, trên địa bàn huyện Lấp Vò đã xảy ra mưa giông làm tốc mái 4 căn nhà và hư hỏng một số công trình phụ của Đài truyền thanh huyện.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại, huy động các lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Để khắc phục hiệu quả thiệt hại do bão số 4 gây ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại tiếp tục huy động lực lượng giúp dân sửa chữa lại nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; khẩn trương bơm tiêu rút nước tại các khu vực bị ngập úng, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau khi nước rút.

Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ do hoàn lưu bão số 4 gây ra, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời. Tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.