Bão số 3 khả năng cao đổ bộ vịnh Bắc Bộ vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 3 đã mạnh lên cấp 12-13, từ khi vào biển Đông đã mạnh lên 4-5 cấp. Khi bão vào vịnh Bắc bộ, các địa phương trọng tâm ảnh hưởng của bão là các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.
Chú thích ảnh
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia và các chuyên gia trao đổi với báo chí chiều 4/9.

Chiều 4/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia thông tin, cơn bão số 3 có xu hướng tăng cấp và vẫn giữ nguyên so với bản tin đã ban hành. Đến chiều 6/9, bão có thể đạt cường độ mạnh nhất là cấp 15-16, đang tiến gần tới phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu và suy yếu trước khi vào vịnh Bắc Bộ. Về đường đi của bão số 3, dự báo 70-80% bão sẽ vào vịnh Bắc Bộ. 

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong 24 giờ qua, bão liên tục tăng cấp, nguyên nhân là do hiện nay, các điều kiện môi trường ở bắc biển Đông thuận lợi cho bão phát triển, trong 24-48 giờ tới, bão cực đại rơi vào khoảng chiều 6/9. Dự báo đến ngày 6/9, bão cách đất liền Việt Nam 400-500 km, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa dông kèm theo lốc, sét. 

Về thời điểm bão đổ bộ đất liền, khoảng đêm 6/9, bão có thể vào vịnh Bắc Bộ, đến rạng sáng và trưa 7/9, khu vực ven biển và đất liền bắt đầu có gió mạnh, mưa tăng rõ rệt. Từ chiều đêm 7- 8/9 là cao điểm mưa to, gió lớn trên đất liền, sau đó từ chiều 8/9, mưa giảm hẳn ở Bắc Bộ.

Bão có thể đạt cấp siêu bão trên khu vực biển Đông, khi nằm ở phía Đông đảo Hải Nam, khi vào vịnh Bắc Bộ không còn là siêu bão, nên ảnh hưởng về gió mạnh cấp siêu bão chủ yếu xảy ra ở Tây Bắc của Bắc Biển Đông. Với khu vực vịnh Bắc bộ, cảnh báo từ khoảng ngày 5-6/9 có thể có gió mạnh dần lên, sau đó có thể đạt cường độ cực đại trên khu vực Tây Bắc của Bắc Biển Đông khoảng cấp 15-16, sóng biển dâng cao, mưa lớn trong thời gian ngắn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất từ tối 6-8/9. 

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Giám đốc Trung tâm Hải văn (Tổng cục Khí tượng thủy văn) cho biết, trong 24 giờ tới, sóng biển có thể đạt độ cao từ 5-7 m; vùng Bắc Biển Đông và vùng tâm bão đi qua, sóng biển có thể cao 7-10 m, với cường độ bão đạt cấp 15-16, độ cao sóng có thể lên tới 10-12 m. 

Khi bão vào đến Vịnh Bắc Bộ, chiều cao của sóng có thể đạt 5-7 m. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, nơi chịu ảnh hưởng của bão cần hết sức đề phòng do ảnh hưởng của sóng cao, gây nguy cơ ảnh hường tới tàu thuyền, kể cả tàu thuyền đã được neo đậu.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.