Bão số 2 đi sâu vào vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trên diện rộng

Bão số 2 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ, đi sâu vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An có mưa to trên diện rộng.

Chiều 22/7, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Hồi 13 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo, đến 1 giờ ngày 23/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/giờ, vị trí bão tại 20,9N-108,2E; trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 100 km về phía Đông, cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực vịnh Bắc Bộ.

Đến 13 giờ ngày 23/7, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ, vị trí bão tại 21,5N-107,6E; trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 1 giờ ngày 24/7, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ, vị trí bão tại 22,0N-106,8E; trên khu vực biên giới Việt - Trung, cường độ bão mạnh dưới cấp 6.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi bão số 2. Ảnh: KTTV

Do ảnh hưởng của bão số 2, trên biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo như Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có thể chịu tác động của gió bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2,5 - 4,5 m, vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có thể có gió mạnh cấp 8, sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6-7.

Từ đêm 22/7, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng bắt đầu có gió mạnh ven biển cấp 8, giật cấp 9 - 10, sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6-7. Thời điểm gió mạnh nhất là đêm 22/7 đến hết ngày 23/7. 

Về tác động mưa, từ đêm 22/7 đến 24/7, ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hoá sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng, khu vực Đông Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hoá, lượng mưa khoảng 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm. 

“Với lượng mưa lớn, dồn dập trong thời gian ngắn, hầu hết các khu vực vùng núi trung du Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An cần hết sức chú ý đến nguy cơ lũ quét, trượt lở đất”, ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo.

Thủ đô Hà Nội không chịu tác động trực tiếp của cơn bão số 2, nhưng do tác động của hoàn lưu rìa cơn bão số 2, cũng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa khoảng 100 mm, thời gian mưa tập trung từ đêm 22/7 đến hết 23/7.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chiều 14/9, Thượng tá Trần Văn Lập, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Ân (tỉnh Cà Mau) tiến hành thả một con vích trở lại biển sau khi được người dân phát hiện.

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã đén nơi an toàn.