Bão số 15 liên tục thay đổi hướng, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh hơn

Cơn bão số 15 tiếp tục mạnh lên và liên tục thay đổi hướng di chuyển, cùng với đó, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ, dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hoà.
Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của bão số 15. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão 15 ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 102 km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 30/11, bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 3 km/giờ, cường độ bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Khoảng 13 giờ ngày 1/12, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 3 km/giờ, vị trí bão tại 14,40N-112,10E; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 310 km về phía Đông, bão suy yếu dần. Cấp 9, giật cấp 11, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 2/12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 3 – 5 km/giờ, vị trí bão tại 13,80N-111,40E; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 250 km về phía Đông, bão tiếp tục suy yếu thêm, cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hoà.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5 – 10 km/giờ và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 12 - 13; sóng biển cao 3 – 5 m, vùng gần tâm bão 6 – 8 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTV

Cùng với đó, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 12 - 13; sóng biển cao 3 – 5 m, vùng gần tâm bão 6 – 8 m; biển động rất mạnh.

Dự báo, 13 giờ ngày 30/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ, vị trí áp thấp nhiệt đới tại 7,30N-108,70E; trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía Nam vĩ tuyến 8,50N; 105,50E-110,00E, cấp độ rủi ro thiên tai Cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 1/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ, vị trí áp thấp nhiệt đới tại 9,60N-110,60E; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, dưới cấp 6, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5 – 4 m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.