Bão số 10 và mưa lũ sau bão số 10, số 11 gây ra 76 sự cố đê điều

Theo Báo cáo nhanh ngày 8/10 của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lũ lớn sau bão số 11 đã gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc, làm 15 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông và hạ tầng bị chia cắt. Bão số 10 và mưa lũ sau bão số 10, số 11 đã gây ra 76 sự cố đê điều tại 10 tỉnh, thành phố, tăng 17 sự cố so với ngày 7/10.
Chú thích ảnh
Đê bối Đẩu Hàn (Bắc Ninh) đã được gia cố cao từ 0,8 - 1m, chiều dài là 2,5 km, sáng 9/10. Ảnh: TTXVN phát

Các địa phương đã xử lý bước đầu 59 sự cố, tiếp tục theo dõi 17 sự cố còn lại. Cụ thể, Thái Nguyên: 2, Phú Thọ: 2, Hà Nội: 2, Bắc Ninh: 22, Hưng Yên: 2, Ninh Bình: 21, Thanh Hóa: 15, Nghệ An: 4, Hà Tĩnh: 4 và Quảng Trị: 2; tăng 17 sự cố (Thái Nguyên 1, Bắc Ninh 16) so với báo cáo ngày 7/10. Trong đó, có 23 sự cố do mưa lũ sau bão số 11 (Thái Nguyên 2; Bắc Ninh 20; Hà Nội 1). Các địa phương đã xử lý 59 sự cố và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến đối với 17 sự cố còn lại.

Tại Lạng Sơn, ngày 7/10 xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) do lưu lượng lũ tăng nhanh. Trước đó, chính quyền địa phương đã kịp thời di dời 803 hộ dân đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 15 người chết, mất tích, 7 người bị thương; hơn 222.800 nhà bị ngập, 711 nhà hư hỏng nặng, khoảng 83.700 nhà vẫn đang ngập sâu. Ngoài ra, hơn 22.900 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 2.288 con gia súc và 357.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hệ thống điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 217.062 khách hàng vẫn đang mất điện, chủ yếu tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng.

Về hồ chứa, tại lưu vực sông Hồng, hồ Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang và Thác Bà đang vận hành điều tiết, riêng hồ Tuyên Quang mở một cửa xả đáy. Cục Quản lý công trình thủy lợi ghi nhận khu vực Bắc Bộ có 137 hồ hư hỏng, 47 hồ đang sửa chữa, trong khi khu vực Bắc Trung Bộ có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang nâng cấp.

Trong 3 ngày qua, khu vực Bắc Bộ có mưa rất to, phổ biến 150-250 mm; riêng Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Mưa lớn khiến mực nước lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) đã đạt đỉnh lúc 3 giờ ngày 8/10 là 29,90m, vượt lịch sử (28,81m) 1,09m; trên sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã đạt đỉnh lúc 14 giờ ngày 8/10 là 24,31m, vượt lũ lịch sử (22,54m) 1,77m, đang xuống.

Mực nước lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh lúc 2 giờ ngày 9/10 là 18,37m, trên báo động 3 (BĐ3) 2,37m, tại Phủ Lạng Thương đã đạt đỉnh lúc 3 giờ ngày 9/10 là 7,60m, vượt Lũ LS 1986 (7,52m) là 0,08m. Hiện lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên.

Dự báo trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương, lũ trên sông Trung tại Hữu Lũng, lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy tiếp tục xuống; lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3 và có khả năng đạt đỉnh vào chiều 9/10.

Nhiều tuyến đê ở Thái Nguyên và Bắc Ninh bị tràn, như đê sông Cầu tại thành phố Thái Nguyên, đê Hà Châu, đê hữu Thương, đê tả Cầu và đê tả Cà Lồ, buộc các địa phương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Một đoạn đê của Tổ dân phố Liễu Đê, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, đã được cán bộ, chiến sĩ gia cố. Ảnh: TTXVN phát

Trước tình hình khẩn cấp, ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2221/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất: Thái Nguyên (50 tỷ đồng), Cao Bằng (30 tỷ), Lạng Sơn (30 tỷ) và Bắc Ninh (30 tỷ).

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phát hành Công điện 14/CĐ-BCĐ-BNNMT yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng ban hành nhiều công điện về đảm bảo an toàn hồ Hòa Bình, Tuyên Quang và chống tràn khẩn cấp các tuyến đê trọng yếu.

Các lực lượng chức năng đã được huy động quy mô lớn: Bộ Quốc phòng điều động hơn 11.100 cán bộ, chiến sĩ và 256 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả, tổ chức 5 chuyến bay kiểm tra, cứu trợ 8 tấn hàng cho người dân vùng cô lập ở Lạng Sơn. Bộ Công an cũng huy động 11.500 cán bộ, chiến sĩ tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng để hỗ trợ di dời, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết đang trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tình hình hồ chứa và đê điều, đồng thời phối hợp các địa phương kiểm tra, hướng dẫn ứng phó, khắc phục hậu quả.

Hiện, các tỉnh miền Bắc vẫn đang tiếp tục rà soát thiệt hại, tập trung khôi phục điện, giao thông và hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau đợt mưa lũ này.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.