Bão số 10 tại Thanh Hóa làm 1 người tử vong và gây nhiều thiệt hại nặng nề

Chiều 29/9, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28/9 đến trưa 29/9, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh, gây ngập lụt, sạt lở và thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu cũng như hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương. Bão số 10 cũng khiến một bí thư chi bộ bị tử vong do cây đổ vào người.
Chú thích ảnh
Các lực lượng, chính quyền xã giúp người dân dọn dẹp nhà bị sập, tốc mái ở xã Hoằng Giang.

Bão số 10 cũng làm cho 15 ngôi nhà ở Thanh Hóa bị sập mái, tốc mái và 17 hộ/63 nhân khẩu ở xã Kim Tân bị ảnh hưởng do bị sạt lở đất. Hiện chính quyền các địa phương đã thực hiện sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài cũng khiến 47 ha lúa bị ngập ở xã Hoằng Sơn (15 ha), Lam Sơn (12 ha), Vân Du (10 ha), Xuân Du (10 ha). Bên cạnh đó, vùng trồng đào Tết ở xã Xuân Du cũng bị ngập trên diện tích 50 ha khiến người trồng đào cảnh rất lo lắng và đang tìm cách tiêu úng cho cây đào. Ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã huy động 17/104 trạm bơm vận hành tiêu nước cho đồng ruộng.

Khu vực miền núi Thanh Hóa ghi nhận tình trạng sạt lở và ngập lụt trên diện rộng. Tại xã Tam Lư, mưa rất to khiến 3 tuyến tràn giao thông bị ngập, một điểm sạt lở ta-luy dương. Xã Hồi Xuân xuất hiện 2 điểm sạt lở trên Quốc lộ 15, nhiều đoạn tuyến quốc lộ ngập sâu, chính quyền bố trí lực lượng canh gác, bảo đảm an toàn giao thông. Ngoài ra, mực nước sông lên cao đã làm ngập các đường tràn giao thông gây cô lập tạm thời một số khu dân cư tại 3 địa phương gồm xã Mậu Lâm, xã Bát Mọt, xã Như Xuân với tổng số 639 hộ.

Đáng lưu ý, mưa bão đã khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập, gây tắc đường tại 42 vị trí trên các tuyến Quốc lộ 15, 47, 45; tuyến đường tỉnh 505B, 512, 514, 519, 518, 519B, 520B, 520C, 520E, 522, 523C, 525, 529, 530, 530B, Đường cơ động 1... Đường giao thông bị sạt lở gây tắc đường tại 11 vị trí trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, Quốc lộ 47, 45, 217B, 15C, 15; đường tỉnh 514, 530C… Đường giao thông nông thôn bị sạt lở 37 điểm với khối lượng 10.000 m3.

Mưa lũ cũng làm sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K54+820 - K54+980 đê hữu sông Mã phường Quảng Phú, với cung sạt dài 160m và sạt vào mái đê từ 1,5-2,0m. Bờ sông Bưởi  tại xã Kim Tân bị sạt lở tại 2 đoạn thuộc thôn Đa Đụn, tổng chiều dài 60m. 

Chú thích ảnh
Ảnh hưởng bão số 10, thủy triều dâng tràn vào tuyến đường Hồ Xuân Hương thuộc phường Sầm Sơn (Thanh Hóa). 

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, các địa phương ở Thanh Hóa đã huy động lực lượng xung kích, dựng barie, lập chốt chặn, hỗ trợ sơ tán và khắc phục bước đầu để bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tính đến trưa ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 83 xã, phường đã chủ động sơ tán 4.736 hộ/18.508 khẩu sinh ở khu vực nguy hiểm đã sơ tán đến nơi an toàn (15/17 xã, phường ven biển; 5/73 xã, phường trung du, đồng bằng ven biển; 63/76 xã miền núi); trong đó số dân sơ tán ở khu vực phạm vi 200m tính từ mép nước trở vào là 2.271 hộ/8.289 khẩu. Đồng thời các địa phương đã đã tổ chức kêu gọi, sơ tán 484 lao động trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản (518 lồng bè/248 lao động và 229 chòi canh/236 lao động), kiên quyết không để người dân trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản trước khi bão đổ bộ.

Tin, ảnh: Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.