Bão số 10 gây gián đoạn điện cho 3,4 triệu khách hàng, ngành điện dồn lực khắc phục

Cập nhật đến thời điểm chiều ngày 29/9, bão số 10 (Bualoi) đã ảnh hưởng đến vận hành thủy điện, lưới điện cao áp và cung cấp điện tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung.
Chú thích ảnh
Công ty Điện lực Hưng Yên huy động 200 công nhân lao động và nhiều phương tiện để khắc phục sự cố và cấp điện trở lại tới khách hàng sử dụng điện. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Các nhà máy thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); trong đó, có các Tổng Công ty Phát điện, khu vực ảnh hưởng bão số 10 vẫn đảm bảo an toàn công trình. Tính đến chiều 29/9, 16 hồ thủy điện đang thực hiện điều tiết xả tràn để bảo đảm dung tích phòng lũ và giảm lũ hạ du, bao gồm: Thác Bà, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Ba Hạ, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3 và Buôn Kuốp. Dự kiến, Thủy điện Hòa Bình sẽ mở 1 cửa xả vào tối 29/9.

Gió bão và mưa lớn kéo dài gây ra một số sự cố trên lưới điện cao áp 500kV, 220 kV, 110 kV. Ngay sau khi gió bão giảm cấp, các đơn vị vận hành đã huy động phương tiện và nhân lực khắc phục. Hiện, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung đã khôi phục 7/15 sự cố trên lưới điện 500 kV, 16/18 sự cố trên lưới điện 220 kV và 42/66 sự cố trên lưới điện 110 kV.

Do bão số 10, đến chiều 29/9, khoảng 3,4 triệu khách hàng tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung bị gián đoạn điện, tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động khoảng 2.400 người cùng nhiều phương tiện từ các đơn vị điện lực tại chỗ và từ nhiều đơn vị bạn, tập trung khôi phục cung cấp điện nhanh nhất cho khách hàng bị ảnh hưởng.

EVN tiếp tục theo dõi tình hình và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vận hành lưới điện, hồ thủy điện và khôi phục điện.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.