Bão số 10: Cầu cứng xã Quan Sơn (Thanh Hoá) bị sạt nghiêm trọng, nguy cơ bị sập

Tối 29/9, bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã miền núi Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 10, cây cầu cứng trên địa bàn xã Quan Sơn bắc qua sông Lò, nối từ Quốc lộ 217 sang khu phố 2, khu phố 5 vừa bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ bị sập cầu bất cứ lúc nào. Người dân xung quanh hoảng hốt khi chứng kiến cảnh từng mảng bê tông ở 2 bên lan can cầu bị kéo sập, nếu cầu bị sập sẽ làm cô lập các hộ dân bên kia sông.
Chú thích ảnh
Cây cầu bị sạt lở hàm ếch vào 2 bên mố, hai bên lan can đầu cầu đã bị kéo sập, ăn sâu vào chân cầu, hiện cầu đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nếu trời vẫn tiếp tục mưa lớn.

Tại hiện trường, do ảnh hưởng của bão số 10, cây cầu này đã bị sạt lở hàm ếch vào 2 bên mố, hai bên lan can đầu cầu đã bị kéo sập, ăn sâu vào chân cầu, kéo theo gãy đổ các cột điện, hiện cầu đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nếu trời vẫn tiếp tục mưa lớn. Ngoài ra, tại bờ sông ven đầu cầu cũng đang có dấu hiệp sạt lở, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân sống trong khu vực.

Chú thích ảnh
Cây cầu bị sạt lở hàm ếch vào 2 bên mố, hai bên lan can đầu cầu đã bị kéo sập, ăn sâu vào chân cầu, hiện cầu đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nếu trời vẫn tiếp tục mưa lớn.

Trước thực trạng này, UBND xã Quan Sơn đã sơ tán 104 hộ dân với 396 nhân khẩu ở khu vực nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Đồng thời, cử lực lượng dân quân trực 24/24, cắm biển cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại.

Cũng trong tối 29/9, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến tối nay, toàn tỉnh có 2 người chết, 2 người bị thương, hai người chết là ông Lê Ngọc Hùng, sinh năm 1965, Bí thư thôn Bản Thiện 3 xã Triệu Sơn bị cây đổ vào người làm tử von và bà Trịnh Thị Đào, sinh năm 1959, thôn Tự Đông, xã Hoằng Phú, bị nhà cấp 4 trong khu trang trại bị sập đè vào người làm bị thương, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Hợp Lực nhưng không qua khỏi.

Chú thích ảnh
Cây cầu bị sạt lở hàm ếch vào 2 bên mố, hai bên lan can đầu cầu đã bị kéo sập, ăn sâu vào chân cầu, hiện cầu đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nếu trời vẫn tiếp tục mưa lớn.

Về nhà ở, toàn tỉnh có 602 nhà bị thiệt hại,; trong đó, 10 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 592 nhà bị hư hỏng, tốc mái, sập mái, 838 nhà bị ngập nước, 17 công trình phụ bị hư hỏng. Nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất tại xã Kim Tân là 17 hộ/63 khẩu, đã thực hiện sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn. Thiệt hại về nông nghiệp, gồm có 1.567 ha lúa bị ngập, 806 ha hoa màu, rau bị ngập, 1.839 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ gãy, 14 điểm trường bị ngập…

Thiệt hại về giao thông, nhiều tuyến đường bị ngập gây tắc đường 42 vị trí, 11 vị trí đường giao thông bị sạt lở... Sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K54+820-K54+980 đê hữu sông Mã phường Quảng Phú (dài 160 m và sạt vào mái đê từ 1,5-2,0 m). Vỡ tuyến đê hữu sông Thị Long, đoạn từ K0+350 - K0+370 (dài 20m), thuộc xã Các Sơn. Thiệt hại về công nghiệp với 203 cột điện bị gãy, đổ; 02 trạm biến thế bị…

Ngoài ra, đã có 85 xã, phường đã chủ động sơ tán 5.137 hộ/20.015 khẩu sinh ở khu vực nguy hiểm đã sơ tán đến nơi an toàn; trong đó, số dân sơ tán ở khu vực phạm vi 200 m tính từ mép nước trở vào là 2.451 hộ/8.927 khẩu. Đồng thời, đã tổ chức kêu gọi, sơ tán 484 lao động trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản (518 lồng bè/248 lao động và 229 chòi canh/236 lao động). Hiện Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh để tập trung khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.