Bão số 1 làm lợi lớn cho Đắk Lắk

Do ảnh hưởng cơn bão số 1, từ 4 sáng ngày 31/3, tỉnh Đắk Lắk đã có mưa vừa trên diện rộng, không những tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tưới nước cho cây cà phê mà còn làm dịu mát cho các cánh rừng, giảm nguy cơ cháy rừng.

Do ảnh hưởng cơn bão số 1, từ 4 sáng ngày 31/3, tỉnh Đắk Lắk đã có mưa vừa trên diện rộng, không những tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tưới nước cho cây cà phê mà còn làm dịu mát cho các cánh rừng, giảm nguy cơ cháy rừng.

Bão số 1 làm lợi lớn cho Đắk Lắk ảnh 1

Những trận mưa vàng đang cứu người nông dân Đắc Lắk khỏi nỗi lo tìm kiếm nước như thường lệ hằng năm. Ảnh Internet

Thông thường, các năm trước, thời điểm này, Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên là đỉnh điểm của mùa nắng nóng dễ gây cháy rừng, nhất là các hồ đập, mực nước đều xuống thấp, có nơi đã khô cạn, thiếu nguồn nước tưới cho cà phê. Tại các huyện Krông Pắk, Krông Năng, Ma Đ’Rắk, Ea Kar có mưa không những có điều kiện tích nước trong các hồ, đập phục vụ tưới cho các loại cây trồng mà còn giúp cho hàng ngàn ha cà phê, lúa, màu vụ đông xuân giảm được một lần tưới, phục hồi lên xanh tốt.

Tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo các địa phương thông báo, có kế hoạch hướng dẫn đồng bào các dân tộc ở các vùng ven sông, ven suối Krông Nô, Krông Ana, Sêrêpốk, Ea Trang, Krông Năng di dời lên các nơi cao ráo để đề phòng lũ quét, nước sông dâng lên cao. Khi mưa lũ, nước chảy xiết, tỉnh cũng nghiêm cấm các tàu thuyền không được qua lại các sông, suối nhằm tránh các sự cố xảy ra.

Quang Huy

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.