Bão số 1 cách bờ biển Ninh Thuận - Bình Thuận 350 km

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua, bão số 1 hầu như ít dịch chuyển. Hồi 4 giờ ngày 30/3, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 350km về phía Đông Nam.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua, bão số 1 hầu như ít dịch chuyển. Hồi 4 giờ ngày 30/3, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 31/3, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 1 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 4 giờ ngày 1/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Bão số 1 cách bờ biển Ninh Thuận - Bình Thuận 350 km ảnh 1

Dự báo đường đi và vị trí cơn bão. Nguồn: nchmf.gov.vn

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng đêm nay (30/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Do ảnh hưởng của bão khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6 - 7. Ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ từ đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm 30/3 trời trở rét.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 30/3 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C, khu Tây Bắc có nơi 30 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2 – 3, đêm gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, vùng núi có nơi 14 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 3 - 4. Đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C, có nơi 30 – 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thu Phương

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.