Bão số 1: Ảnh hưởng bão gây thiệt hại tại nhiều tỉnh, thành phố miền Trung

Ngày 12/6, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa to, cường suất lớn đã gây ngập úng hơn 12.700 ha lúa và rau màu; làm sạt lở, trượt lở đất một số khu vực tại huyện Phú Lộc và A Lưới.
Chú thích ảnh
Phong tỏa và đặt biển cảnh báo trên đoạn đường bị sạt lở do mưa lớn ở Huế. Ảnh: TTXVN phát

Từ ngày 10/6 đến 7 giờ ngày 12/6 tại thành phố Huế mưa rất to, cường suất lớn, lượng mưa đo được phổ biến 150-350mm, có nơi cao hơn như: Đỉnh Bạch Mã 710 mm, Giang Hải 469mm, Khe Tre 450mm. Mưa lớn đã gây ngập úng cho 12.758ha lúa và rau màu; tập trung chủ yếu ở huyện Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền…

Hiện nay, các địa phương đang phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên khai thác thuỷ lợi Huế chủ động vận hành bơm tiêu úng số vùng bị ngập này.

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng đã làm sạt lở, trượt lở đất cụ thể: tại huyện Phú Lộc, đoạn cao tốc La Sơn-Túy Loan rẽ vào Khe Tre bị sạt lở mái Taluy dương 20m, đường tỉnh 14 C, thôn 2, xã Hương Lộc bị sạt mái taluy dương 10m. Tại huyện A Lưới, khu vực Đường Hồ Chí Minh (km350) qua xã Phú Vinh bị sạt mái taluy âm khoảng 15m. Tại các điểm sạt lở, chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn và lắp đặt cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mưa cường suất lớn, trong thời gian ngắn cũng gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã Phong Mỹ, Phong Xuân, thị xã Phong Điền; xã Lộc An, Lộc Điền Phú Lộc; Xã Hồng Bắc, huyện A Lưới; phường An Tây, Thủy Xuân, Xuân Phú, An Đông, quận Thuận Hóa; Thuận Lộc, quận Phú Xuân; Thủy Thanh, Thủy Lương, thị xã Hương Thủy.

Mực nước trên các sông ở thành phố Huế đang dao động dưới báo động 1; các hồ thủy lợi, thuỷ điện đang vận hành đảm bảo an toàn.

Chú thích ảnh
Đoạn đường từ cao tốc La Sơn - Tuý Loan vào thị trấn Khe Tre bị sạt lở do ảnh hưởng của bão số 1. Ảnh: TTXVN phát

Dự báo từ ngày 12 - 13/6, tại thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế đề nghị các địa phương, đon vị cần đề phòng lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Phong Điền; sạt lở bờ biển.

Đặc biệt, đề phòng mưa lớn trong khoảng thời gian ngắn (có thể đạt trên 100mm/3giờ) có nguy cơ gây ngập úng cục bộ đô thị ở các quận Thuận Hóa, Phú Xuân và một số nơi ở các thị xã Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy.Các địa phương có phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thuỷ sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão trên sông, đầm phá, vũng vịnh; kiểm tra việc thực hiện đúng các quy định về trang bị kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản; thực hiện tốt công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão.

Tại Quảng Trị: Những giờ qua, do ảnh hưởng của bão số 1 nên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 60-180 mm, gây ngập nhiều diện tích lúa Hè Thu 2025 và ngầm tràn ở miền núi, cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo sạt lở đất.

Chú thích ảnh
Lúa Hè Thu 2025 ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) bị ngập do mưa bão. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Đến 10 giờ 30 phút ngày 12/6, tỉnh đã có trên 7.946 ha lúa Hè Thu gieo cấy được khoảng từ 15 – 20 ngày bị ngập do mưa lớn; tập trung ở các huyện: Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh, thành phố Đông Hà. Ngoài ra, tỉnh còn có 94,5 ha sen và 299 ha rau màu bị ngập úng ở các huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, thành phố Đông Hà.

Mưa lớn cũng khiến nhiều ngầm tràn ở huyện miền núi Đakrông bị ngập lụt từ 0,5 - 1 m gây chia cắt giao thông gồm: Thôn La Hót, xã A Bung; thôn A Đeng và thôn A Rông Dưới, xã A Ngo; cầu tràn nối giữa xã Tà Rụt với thôn A Ngo thuộc xã A Ngo.

Ngoài ra mưa lớn cũng đã gây ngập một số ngầm tràn ở xã Ba Nang gây chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các vị trí bị ngập không để người dân và phương tiện qua lại. Đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, xã A Ngo bị chia cắt, lực lượng chức năng đã triển khai các chốt chặn để ngăn người, phương tiện qua lại khu vực bị ngập lụt.

Chú thích ảnh
Mưa lớn khiến cầu tràn tại xã A Ngo bị ngập sâu trong nước. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1 từ sáng 12/6, vùng biển Quảng Trị (kể cả huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6–8, gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13; sóng biển cao 3,–6m, biển động rất mạnh. Từ ngày 12 đến 13/6, khu vực Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông; lượng mưa phổ biến 80–180 mm, nơi cao trên 250 mm.

Cảnh báo trên các sông ở Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ; mực nước đỉnh lũ trên các sông ở thượng lưu lên mức báo động 1 đến trên báo động 2; hạ lưu các sông lên mức báo động báo động 1 và trên báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngâp lụt vùng thấp trũng, ven sông, ngập lụt cục bộ các ngầm tràn ở khu vực miền núi; ngập úng cục bộ đô thị tại thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị.
Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở sườn dốc các huyện miền núi, công trình đang thi công; sạt lở bờ sông, suối, sạt trượt ta luy đường giao thông. Đến nay, tất cả 2.280 tàu, thuyền với 5.582 thuyền viên của tỉnh đã nắm được thông tin về bão số 1 và đã di chuyển đến nơi trú tránh an toàn.

Tại Đà Nẵng: Sáng 12/6, do ảnh hưởng của Bão số 1, từ đêm 11 đến sáng 12/6, tại bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, trục đường lên bán đảo Sơn Trà có ít nhất 4 điểm sạt lở khiến đất, đá tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. 

Chú thích ảnh
Một điểm sạt lở khiến đất đá, cây đổ tràn xuống 2/3 mặt đường. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Tại một điểm sạt lở phía trên chùa Linh Ứng, đất, đá kéo theo cây cối bị cuốn trôi, vùi lấp khoảng 2/3 lòng đường sát ta luy dương. Các phương tiện giao thông khi xuống dốc phải giảm tốc đột ngột và đánh lái sang làn đường đối diện để tránh chướng ngại vật. Khi một chiếc xe du lịch 45 chỗ di chuyển qua điểm sạt lở này thì tất cả các phương tiện phải dừng lại để chờ.

Cách đó khoảng 500 mét, phía trên dốc có một điểm bị sạt lở đá nghiêm trọng. Nhiều tảng đá có kích thước lớn, nặng hàng tấn lăn xuống chắn ngang mặt đường. Khu vực này ngay sát khúc cua, nhiều phương tiện bị chắn tầm nhìn nên rất nguy hiểm.

Tại một số điểm sạt lở, lực lượng chức năng huy động nhân lực dọn dẹp đất đá, nhưng với các điểm sạt lở khối lượng lớn phải chờ huy động phương tiện máy móc. Ghi nhận của phóng viên vào 10 giờ sáng cùng ngày, các phương tiện giao thông vẫn di chuyển tự do trên tuyến đường, lực lượng chức năng chưa triển khai phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Theo báo cáo nhanh sáng 12/6 của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Ban đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục như: tạm dừng tham quan các tuyến Yết Kiêu - Bãi Bắc, Bãi Bắc – Cây đa, Tiên Sa – Suối Ôm – Đình Bàn Cờ; cử lực lượng phát quang các cảnh cây gãy đổ, thu dọn đất đá, xử lý các điểm sạt lở dọc tuyến Yết Kiêu - Bãi Bắc và Tuyến Tiên Sa; cung cấp thông tin cho Công ty cổ phần Quản lý cầu đường xử lý các điểm điểm sạt lở, đá lăn dọc tuyến đường Hoàng Sa đoạn từ nút giao đường Hoàng Sa - Lê Văn Lương đến trước Khu nghỉ dưỡng Intercontinental.

Chú thích ảnh
Một số tảng đá có kích thước lớn lăn xuống lòng đường. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Để đảm bảo an toàn cho du khách và khắc phục sự cố do mưa bão gây ra, Ban quản lý đề xuất Sở Du lịch thông báo các đơn vị lữ hành tạm dừng đưa đón khách tham quan tại bán đảo Sơn Trà cho đến khi các tuyến đường được khắc phục an toàn, đồng thời kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan triển khai các nội dung theo phân cấp quản lý chủ trì, huy động lực lượng sớm khắc phục các vị trí sạt lở, cây gãy đổ... các tuyến đường tại bán đảo Sơn Trà.

Trao đổi nhanh với phóng viên TTXVN sáng 12/6, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, quận đã báo cáo, phối hợp với các Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố về tình trạng sạt lở trên bán đảo Sơn Trà. Hiện các lực lượng đang phối hợp tích cực dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Tường Vi - Nguyên Lý - Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.