Bão Shaheen gây thiệt hại ở Oman và Iran

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng tại Oman và Iran trong ngày 3/10 khi bão Shaheen liên tục càn quét nhiều khu vực bờ biển ở các nước này.
Chú thích ảnh
Cột sóng dâng cao do ảnh hưởng của bão Shaheen tại thủ đô Muscat, Oman ngày 2/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nhà chức trách sở tại, 2 người lao động châu Á đã thiệt mạng do lở đất và 1 em nhỏ thiệt mạng do lũ quét ở Oman. Nhiều chuyến bay cũng bị hủy hoặc hoãn ở Oman, do sức gió của bão lên tới 120km/h dọc bờ biển phía Bắc của Oman. Hiện nhà chức trách đã hạ cấp xuống thành bão nhiệt đới. Trước đó, Oman đã tuyên bố 3 và 4/10 là ngày nghỉ quốc gia cũng như đóng cửa trường học. Người dân cũng được khuyến cáo tránh những vùng đất thấp.

Trong khi đó, hãng in ICANA dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cho biết 6 người đã thiệt mạng tại cảng Chabahar thuộc tỉnh Sistan-Baluchestan, Đông Nam Iran, do bão Shaheen. Còn theo hãng tin IRNA, Thống đốc tỉnh Sistan-Baluchestan, Hossein Modarres-Khiabani cho biết bão đã khiến "cơ sở hạ tầng, gồm trung tâm phát điện và đường sá, đã bị hư hại".

Hiện Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng đặt "mức báo động cao", hối thúc người dân tránh tới bãi biển và các vùng đất thấp. Mọi hoạt động xây dựng ở khu vực giáp biên giới với Oman đều đã được dừng lại, trong khi học sinh được yêu cầu học trực tuyến trong 2 ngày 4 và 5/10.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.