Bão RAGASA rất mạnh, tăng cấp nhanh hướng vào Biển Đông

Bão RAGASA được dự báo là cơn bão rất mạnh, tăng cấp nhanh và đang hướng về phía Biển Đông.
Vị trí và đường đi của bão RAGASA. Ảnh: KTTV

Dự báo đến khoảng ngày 22/9, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam, gây ra gió mạnh, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và khu vực các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão RAGASA ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 820 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 19 giờ ngày 20/9 bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ, có khả năng mạnh thêm, vị trí bão tại 17,3N - 128,9E; cách đảo Luzon (Philippines)  khoảng 680 km về phía Đông, cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Đến 19 giờ ngày 21/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ, tiếp tục mạnh thêm, vị trí bão tại 18,8N - 126,5E; cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 480 km về phía Đông, cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo khoảng 19 giờ ngày 22/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ, tiếp tục mạnh thêm, vị trí bão tại 19,9N - 122,6E; cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 150 km về phía Bắc Đông Bắc, cường độ bão mạnh cấp 15 - 16, giật trên cấp 17.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 20 - 25 km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão RAGASA từ chiều và đêm ngày 22/9 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9; từ ngày 23/9 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng của bão RAGASA với cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 14 - 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Các chuyên gia nhận định, khoảng ngày 22/9, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam từ 24 - 26/9. Đây là một cơn bão có cường độ mạnh, có khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và khu vực các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng phát đi bản tin về cơn bão số 8, theo đó, hồi 19 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ.  

Đến 7 giờ ngày 20/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 - 15km/giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp, vị trí bão tại 23,3N-113,7E; trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ bão mạnh dưới cấp 6, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 4,5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.