Báo Nhật Bản kêu gọi Mỹ ngừng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân trước

Báo Chosun Sinbo (Nhật Bản), có quan điểm thân Triều Tiên, ngày 18/5 đã kêu gọi Mỹ rút lại lập trường rằng Bình Nhưỡng cần từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi nhận được nhượng bộ, qua đó kêu gọi sự linh hoạt nhằm nối lại đàm phán hạt nhân giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Một loại vũ khí chiến lược tương tự tên lửa đạn đạo Iskander được phóng thử nghiệm tại Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Chosun Sinbo cũng cảnh báo rằng ngoại giao với Bình Nhưỡng có thể trở nên vô ích nếu Mỹ không đáp ứng thời hạn chót vào cuối năm mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt ra cho Washington, để đưa ra một "phương pháp đúng đắn" cho các cuộc đàm phán đang bị đình trệ. Bài báo có đoạn cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên tại Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua không thể đạt được thỏa thuận vì phía Mỹ khăng khăng yêu cầu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân với mục tiêu buộc Bình Nhưỡng đơn phương giải trừ hạt nhân.

Trong khi đó, phía Triều Tiên khẳng định tham gia đàm phán khi Mỹ ngừng phương thức đối thoại ngạo mạn, trong đó chỉ có Washington đưa ra các yêu sách. Chosun Sinbo cũng cho rằng nếu Mỹ không điều chỉnh phương thức đối thoại trước hạn chót là cuối năm nay như nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu thì mọi thành quả ngoại giao Triều Tiên dưới thời Tổng thống Trump sẽ trở nên vô nghĩa trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang cận kề.

Đàm phán về phi hạt nhân hóa đã rơi vào bế tắc kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra hồi tháng 2 tại Hà Nội kết thúc mà không có tuyên bố chung do hai bên không thể thu hẹp khoảng cách liên quan tới mục tiêu phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và việc Washington nới lỏng trừng phạt.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.