Báo Nga: Pháp có thể bán Mistral cho Trung Quốc

Có thông tin cho thấy Pháp đang tìm cách bán hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral (đóng cho Nga) cho Trung Quốc.

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn thông tin từ tờ Watch China Times (Đài Loan, Trung Quốc) nói rằng, có thông tin cho thấy Pháp đang tìm cách bán hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral (đóng cho Nga) cho Trung Quốc.

Thông tin xuất hiện tại thời điểm một cụm tàu tấn công của Pháp, trong đó có tàu Mistral mang tên Dixmude, đang thực hiện chuyến viếng thăm căn cứ hải quân Wusong (Thượng Hải) từ 9-15/5. Đây là lần đầu tiên một tàu Mistral của Pháp hiện diện tại một cảng của Trung Quốc.

Báo Nga: Pháp có thể bán Mistral cho Trung Quốc ảnh 1

Chiếc Mistral đầu tiên (Vladivostok) mà Pháp đóng cho Nga. Ảnh: AP

Theo hợp đồng được Nga và Pháp ký hồi năm 2001, Paris có trách nhiệm chuyển giao cho Nga chiếc Mistral đầu tiên (Vladvostok) vào tháng 11/2014 và chiếc thứ hai (Sevastopol) vào đầu năm nay. Thế nhưng, hợp đồng bị ngưng lại, do Pháp đặt điều kiện đối với Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Hiện chưa rõ “số phận” hai chiếc Mistral này sẽ ra sao. Tháng trước, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, Paris sẽ trả lại tiền cho Nga nếu hợp đồng bị hủy. Hiện có nhiều lựa chọn đã được nhắc tới: Đánh đắm, phiên chế vào lực lượng hải quân Pháp hoặc bán cho bên thứ 3. Watch China Times nêu tên Brazil, Canada, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ là những khách hàng tiềm năng.

Tuy nhiên, việc bán tàu đã được ký với Nga này có thể sẽ rất phức tạp. Tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cảnh báo, Pháp không thể bán Mistral cho bên thứ 3 nếu chưa được sự đồng ý của Nga và “Paris nhận thức rõ được điều này”.

HT (Theo Sputnik)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.