Báo Mỹ: NATO sẽ cung cấp cho Ukraine trụ sở quân sự mới tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới

Tờ New York Times đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự định cung cấp cho Ukraine một trụ sở quân sự mới để quản lý các lô hàng và vũ khí do phương Tây viện trợ, thay vì con đường dẫn đến tư cách thành viên, tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Washington vào tháng tới.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo chung ở Kiev, ngày 20/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ và NATO, tờ New York Times cho hay trụ sở mới sẽ đảm bảo cam kết lâu dài của NATO đối với an ninh của Ukraine, đóng vai trò là “cầu nối” để Kiev cuối cùng được gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu trong tương lai.

“Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và ban lãnh đạo NATO đã đưa ra ý tưởng này như một cách để trao cho Kiev cam kết chắc chắn tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, ngay cả khi họ vẫn cho rằng thời điểm này chưa phù hợp để kết nạp Ukraine”, tờ báo đưa tin.

Tờ New York Times hy vọng lời đề nghị này sẽ làm hài lòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà lãnh đạo đang coi việc gia nhập NATO là ưu tiên hàng đầu. Theo đó, cam kết này cũng sẽ giúp hội nghị thượng đỉnh NATO suôn sẻ hơn so với hội nghị thượng đỉnh một năm trước tại Vilnius (Litva), nơi ông Zelensky đã không hài lòng khi Ukraine không được đưa ra mốc thời gian cụ thể cho lộ trình đàm phán gia nhập khối.

Vào thời điểm đó, ông Zelensky đã chỉ trích quyết định không gửi lời mời gia nhập khối tới Ukraine là điều “chưa từng có và vô lý”. Ông nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng sự không chắc chắn về vấn đề này là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của NATO. Theo tờ Washington Post, những bình luận này đã khiến các quan chức Mỹ tức giận.

Các quan chức giấu tên đã nói chuyện với tờ New York Times cho biết trụ sở quân sự mới sẽ đặt tại một cơ sở quân sự của Mỹ ở Wiesbaden (Đức) và do một vị tướng 3 sao đứng đầu - rất có thể là một vị tướng người Mỹ - báo cáo trực tiếp với người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, Tướng Christopher Cavoli.

Nhiệm vụ này - được gọi là Hỗ trợ và Đào tạo An ninh NATO cho Ukraine (NSATU) - dự kiến ​​ đưa tất cả các khoản viện trợ cho Kiev vào phạm vi chung. Tính đến thời điểm hiện tại, các quốc gia NATO vẫn hỗ trợ Ukraine trên cơ sở từng quốc gia. Các nguồn tin cho biết trụ sở này cũng sẽ điều phối hoạt động đào tạo cho quân đội Kiev của phương Tây.

Các quan chức giấu tên nhấn mạnh là một dự án của NATO, NSATU sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi ông Donald Trump, người đã bày tỏ sự hoài nghi về việc tiếp tục ủng hộ Kiev, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Moskva đã nêu mục tiêu chính của chiến dịch quân sự được triển khai hồi tháng 2/2022 là ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO.

Đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moskva sẽ ngay lập tức chuẩn bị các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine - nếu Kiev rút toàn bộ quân khỏi các vùng Donbass, Kherson và Zaporozhye mới sáp nhập Nga và chính thức tuyên bố “không còn kế hoạch gia nhập NATO”. Tuy nhiên, đề xuất hòa bình của ông Putin đã ngay lập tức bị cả Ukraine và những nước ủng hộ phương Tây bác bỏ.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.