Bão mùa Đông gây thiệt hại trên diện rộng tại California, Mỹ

Ngày 25/12, những cơn bão mùa Đông mạnh đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và gây thiệt hại trên khắp bang California của Mỹ trong tuần lễ Giáng sinh.
Chú thích ảnh
Một cơn bão mùa Đông mạnh đã tràn qua bang California của Mỹ vào ngày 24/12/2025, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh, gây sạt lở bùn đất. Trong khi đó, ở phía Bắc bang, mưa lớn và tuyết dày gây điều kiện thời tiết nguy hiểm. Trong ảnh: Tuyết rơi dày đặc khiến giao thông ùn tắc tại California, Mỹ. Ảnh: AA/TTXVN

Thống đốc Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 6 quận vào đêm 24/12, bao gồm Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego và Shasta. Tuyên bố pháp lý này cho phép chính quyền tiểu bang triển khai thêm nguồn lực và tìm kiếm sự hỗ trợ của liên bang để ứng phó với tình hình thực tế.   

Giới chức trách California cùng ngày xác nhận ít nhất 4 người thiệt mạng do bão tuyết trên toàn bang. Bên cạnh đó, vào thời điểm bão mạnh nhất đúng đêm Giáng sinh, tình trạng mất điện do cây đổ gây hư hỏng cơ sở hạ tầng cấp điện đã ảnh hưởng tới 140.000 khách hàng. Dù các đội sửa chữa đã nỗ lực tối đa, nhưng vẫn còn khoảng 92.000 khách hàng chưa có điện tính đến chiều 25/12.

Tại dãy núi Sierra Nevada, các nhà dự báo thời tiết dự kiến sẽ có tuyết rơi dày tới 1,8m ở các khu vực có độ cao lớn. Trong khi đó, tốc độ gió trên núi đạt 145 km/giờ. Giới chức trách khuyến cáo người dân nên tránh đi lại ở vùng núi và tránh xa các khu vực vừa bị cháy rừng.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.