Bão Mocha gây thiệt hại lớn ở Đông Nam Bangladesh

Bão Mocha quét qua Myanmar và Đông Nam Bangladesh từ ngày 14/5 đã gây thiệt hại lớn.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh bão Mocha tại Shahpori, ngoại ô Teknaf, Bangladesh, ngày 14/5/2023. Ảnh: AFP/ TTXVN

Là trận bão lớn nhất tấn công Vịnh Bengal trong hơn 10 năm qua, với sức gió lên tới 321 km/h, bão đã làm ít nhất 12.000 ngôi nhà hư hại hoàn toàn hoặc một phần khi quét qua tỉnh Cox's Bazar và các đảo ngoài khơi thuộc tỉnh này. Trong khi đó, khoảng 500 lều tạm, nơi trú ẩn tạm thời cho gần 1 triệu người tị nạn Rohingya cũng bị hư hại, tuy nhiên chưa có thông tin về thương vong. 

Một quan chức địa phương, ông Shaheen Imran cho biết bão cũng gây thiệt hại mùa màng, làm nhiều cây to bật rễ. Nhà chức trách hiện đang thu thập thông tin qua các kênh chính thức liên quan đến thiệt hại về người và của do bão gây ra ở các vùng sâu, vùng xa. 

Phát biểu với báo giới, Quốc vụ khanh về Quản lý thiên tai và cứu hộ (DMRER), ông Enamur Rahman cho biết cơ quan này đang áp dụng các biện pháp thích hợp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng tại Cox's Bazar, nơi hàng trăm nghìn người đã được sơ tán.

Truyền hình địa phương đăng tải hình ảnh cho thấy lụt lội đang lan rộng tại đảo Saint Martin's thuộc tỉnh Cox's Bazar, cách thủ đô Dhaka khoảng 300 km về phía Đông Nam. Hàng nghìn người tại đây đã được sơ tán.

Cuối ngày 14/5, bão đã đi qua Bangladesh và suy yếu dần khi đi vào vùng đồi núi trong nội địa Myanmar.

Tại Myanmar, liên lạc với thị trấn duyên hải Sittwe, thuộc bang Rakhine, phần lớn bị cắt đứt sau bão. Các con phố ở thị trấn 150.000 dân này đã biến thành sông. Từ ngày 13/5, hàng nghìn người đã sơ tán khỏi Sittwe và đến nơi an toàn hơn song đang sống trong cảnh thiếu nhu yếu phẩm. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng.

Hội Chữ thập Đỏ Myanmar cho biết đang chuẩn bị một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn.

Theo văn phòng khí tượng quốc gia Myanmar, cuối ngày 14/5, bão Mocha di chuyến về phía Bắc hướng đến bang Chin.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.