Bão Meari chuẩn bị đổ bộ miền Đông Nhật Bản

Trung tâm Khí tượng Nhật Bản dự báo bão Meari sẽ đổ bộ khu vực bờ biển Thái Bình Dương của nước này, gần thủ đô Tokyo, trong ngày 13/8. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: siasat.com

Theo trung tâm trên, bão Meari sẽ mang theo lượng mưa lên tới 300mm tại khu vực Tokai và lượng mưa lên tới 200mm ở khu vực Kanto-Koshin (miền Đông Nhật Bản). Trong khi đó, khu vực Tohoku ở Đông Bắc Nhật Bản sẽ chứng kiến lượng mưa khoảng 100mm.

Các chuyên gia đánh giá cơn bão này có thể gây ra lở đất và lũ lụt. Sức gió ở mức cực đại có thể lên tới 108 km/h tại khu vực Kanto và Tokai trong ngày 13/8, gây ra sóng lớn và biển động dữ dội.

Để đề phòng ảnh hưởng của bão Meari, hãng hàng không All Nippon Airways đã thông báo hủy 10 chuyến bay trong ngày 13/8, trong khi dịch vụ tàu Tokaido Shinkansen và các dịch vụ xe lửa cũng đã để ngỏ khả năng điều chỉnh lịch hoạt động.

Tính đến 18h ngày 12/8 (theo giờ địa phương), bão Meari ở cách Mũi Shionomisaki của tỉnh Wakayama khoảng 280 km về phía Nam. Cơn bão di chuyển theo hướng Bắc - Đông Bắc với vận tốc 15 km/h. Sức gió ở khu vực gần tâm bão lên tới 90 km/h.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.