Bảo mẫu hành hạ trẻ em lĩnh án 3 năm tù

Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lưu động vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em gây chấn động dư luận. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân có mặt tại phiên Tòa cũng như theo dõi qua phương tiện báo chí.
Ngày 20/1, Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lưu động vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em gây chấn động dư luận. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân có mặt tại phiên Tòa cũng như theo dõi qua phương tiện báo chí.
Bảo mẫu hành hạ trẻ em lĩnh án 3 năm tù ảnh 1

Đối tượng Lê Thị Đông Phương (bên trái) và Nguyễn Lê Thiên Lý (bên phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Thị Đông Phương (sinh năm 1982) và Nguyễn Lê Thiên Lý (sinh năm 1994) mỗi bị cáo 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác”. Ngoài ra, mỗi bị cáo còn phải bồi thường tiền chi phí chăm sóc y tế và tổn thất tinh thần cho các phụ huynh có con bị hành hạ, đánh đập.Tại phiên tòa, Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu, nhận lỗi và xin được giảm nhẹ hình phạt và gửi lời xin lỗi đến các bậc phụ huynh có con bị ngược đãi, hành hạ.Theo cáo trạng, ngày 13/12/2013 Công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác của người dân (ghi hình) về việc Lê Thị Đông Phương, chủ cơ sở mầm non tư thục Phương Anh (địa chỉ số 18, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước) có hành vi hành hạ trẻ em.Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định, tháng 9/2012 Phương thuê căn nhà tại địa chỉ nói trên mở cơ sở mần non tư thục Phương Anh nhận giữ trẻ từ 1-4 tuổi nhưng không có  giấy phép kinh doanh. Ngày 15/11/2013 Uỷ ban nhân dân phường Hiệp Bình Phước kiểm tra, nhắc nhở, sau đó lập biên bản xử phạt hành chính vì kinh doanh không giấy phép.Trong thời gian đầu, số trẻ nhận giữ còn ít nên Phương đứng ra nhận và tự mình chăm sóc các cháu. Đến tháng 9/2013, số lượng trẻ tăng lên trên 10 cháu nên Phương nhận Nguyễn Lê Thiên Lý là cháu bên chồng vào làm cấp dưỡng. Đến tháng 12/2013, cơ sở mầm non của Phương nhận giữ tổng cộng 19 cháu. Đầu tháng 11/2013 có một số trẻ biếng ăn nên Phương kêu Lý kê bàn riêng để cho ăn. Các trẻ ăn chậm, ăn chưa xong cũng được Phương đưa ra quản lý cùng. Từ ngày 6-12/12/2013, khi cho một số cháu ăn cơm, uống sữa, Phương và Lý đã thô bạo với những hành vi phản khoa học và phi nhân tính khi dùng tay, dùng chân đánh, tát vào mặt, lưng, vai, đầu các cháu, bẻ cổ, kẹp chân, thậm chí vác cháu bé vào thùng nhựa chứa 20 lít nước…Clip ghi hình cảnh Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý hành hạ, đánh đập trẻ em được đăng tải trên mạng, gây bất bình trong nhân dân, đặc biệt gây tâm lý hoang mang đối với các phụ huynh có con nhỏ, có nhu cầu gửi trẻ ở các cơ sở mầm non tư thục.
Trần Xuân Tình

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.