Bạo lực tiếp diễn tại Xyri, 33 người thiệt mạng

Sau khi xảy ra vụ thảm sát hơn 100 người tại làng Houla, bạo lực lại tiếp diễn tại Xyri làm 33 người thiệt mạng. Trong số những người thiệt mạng có 7 trẻ em và 5 phụ nữ.

Ngày 27/5, bạo lực tiếp diễn tại Xyri làm 33 người thiệt mạng tại thị trấn Hama, ở miền Trung và các vùng lân cận. Trong số những người thiệt mạng có 7 trẻ em và 5 phụ nữ.

Bạo lực tiếp diễn tại Xyri, 33 người thiệt mạng ảnh 1

Trước đó, tại làng Houla đã diễn ra vụ thảm sát làm hơn 100 người thiệt mạng. Trong ảnh: Thi thể các nạn nhân vụ thảm sát tại làng Houla ngày 26/5. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cùng ngày, sau Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Nassir Abdulaziz Al-Nasser cũng đã kịch liệt lên án vụ thảm sát hơn 100 người tại Houla, gần Homs, miền Trung Xyri hôm 25/5. Trong tuyên bố của mình, ông Al-Nasser bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh cần đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý. Ông cũng kêu gọi chính quyền Xyri và tất cả các đảng phái liên quan ngừng mọi hình thức bạo lực và tôn trọng các cam kết trong kế hoạch hòa bình sáu điểm do Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan đề xuất.

Trước đó, Nga, một đồng minh chính của Xyri, đã ký vào một tuyên bố của HĐBA "kịch liệt lên án" vụ thảm sát tại làng Houla. Hòa cùng dư luận phản ứng quốc tế, Thủ tướng Najib Mikati đã lên án vụ thảm sát nhằm vào phụ nữ và trẻ em ở Hula, cho rằng đây là một tội ác chống lại loài người không thể dung thứ. Ông kêu gọi các nước Arập và các tác nhân chính trên thế giới tìm cách chấm dứt cuộc xung đột tại Xyri. Trong khi đó, Thủ tướng Irắc Nuri al-Maliki cũng lên án "hành động dã man" này, và nhấn mạnh cần nỗ lực để chấm dứt bạo lực, theo đuổi cuộc đối thoại có trách nhiệm. Ông kêu gọi các bên xung đột tại Xyri "chứng tỏ thiện chí hoàn tất quá trình chuyển tiếp chính trị để đáp ứng các mục tiêu chính đáng của nhân dân Xyri và bảo vệ họ".

Cùng ngày, Xyri đã bác bỏ mọi dính líu của quân đội chính phủ đến vụ thảm sát trên, và đổ lỗi cho "hàng trăm phần tử được trang bị vũ khí hạng nặng" tấn công cả binh sĩ. Đại diện thường trực của Xyri tại LHQ, ông Bashar Ja'afari lên án vụ thảm sát "là một tội ác dã man và không thể biện minh". Phát biểu sau khi HĐBA thông qua thông cáo báo chí lên án vụ thảm sát, ông Gia-Aphari cho biết chính quyền Xyri không dính líu đến vụ này, và những kẻ phải chịu trách nhiệm gây ra tội ác sẽ bị đưa ra trước công lý xét xử theo luật pháp của Xyri. Ông cũng đề nghị HĐBA thảo luận vấn đề về những người "trang bị, tài trợ, huấn luyện và bảo vệ các nhóm vũ trang khủng bố" mà Đamát đã buộc tội gây ra bạo lực và sát hại tại Xyri, nhằm đưa những kẻ chủ mưu ra chịu tội trước công lý.

Theo kế hoạch, ông Annan sẽ có chuyến công du lần thứ hai tới Đamát, có thể vào ngày 28/5 trong nỗ lực thúc đẩy việc thực thi kế hoạch hòa bình của ông tại nước này. Ngày 30/5, ông Annan sẽ báo cáo HĐBA về các nỗ lực của ông nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng 15 tháng nay tại Xyri. Tính đến thời điểm này, hơn 1.000 người đã thiệt mạng vì bạo lực trong làn sóng biểu tình chống chính phủ ở nước này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.