Bạo lực tiếp diễn tại Nigeria

Các tay súng tình nghi thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã đột kích làng Mainok ở đông bắc Nigeria và sát hại 39 dân làng khi họ đang chuẩn bị cho buổi cầu nguyện.

Các tay súng tình nghi thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã đột kích làng Mainok ở đông bắc Nigeria và sát hại 39 dân làng khi họ đang chuẩn bị cho buổi cầu nguyện.  

Nguồn tin địa phương cho biết hàng chục tay súng mặc quân phục đã ập vào làng Mainok, cách thành phố Maiduguri khoảng 50 km, và tấn công bằng súng phóng lựu, súng AK khiến 39 người thiệt mạng. Toàn bộ ngôi làng cũng bị phá hủy.   

Bạo lực tiếp diễn tại Nigeria ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó, ngày 1/3, cũng tại thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno, đã xảy ra một vụ đánh bom kép làm ít nhất 35 người chết. Bang Borno là điểm nóng của các vụ tấn công do phiến quân Boko Haram thực hiện. Bang này được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ tháng 5/2013 khi quân đội tiến hành nhiều chiến dịch truy quét quân nổi dậy. Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại Borno đã có 200 người chết vì bạo lực.   

Nhóm Boko Haram tiến hành hoạt động nổi dậy từ năm 2009 nhằm thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria. Nhóm này bị cáo buộc đã giết hại hàng nghìn người trong các vụ tấn công bạo lực và bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố nước ngoài.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.