Bạo lực sân cỏ đã đến mức báo động

Giải bóng đá Ngoại Hạng (Super League) - Eximbank 2012 và Hạng Nhất - Tôn Hoa Sen 2012 đã diễn ra được ba vòng đấu. Tình trạng bạo lực, va chạm thô bạo và phản cảm trên sân diễn ra ở mức đáng báo động.

Giải bóng đá Ngoại Hạng (Super League) - Eximbank 2012 và Hạng Nhất - Tôn Hoa Sen 2012 đã diễn ra được ba vòng đấu. Tình trạng bạo lực, va chạm thô bạo và phản cảm trên sân diễn ra ở mức đáng báo động. Ngoài ra, ban tổ chức một số sân còn lỏng lẻo, điển hình trên sân Thống Nhất cuối tuần qua, kết thúc trận đấu cầu thủ CLB Sài Gòn và Thanh Hóa đã xẩy ra xô xát cuối trận. Chưa dừng lại ở đó, khi các cầu thủ của Thanh Hóa đã lên xe ra về còn bị cổ động viên ném đá.

Vì vậy, Ban tổ giải đã nghiêm khắc có nhiều hình phạt đối với các câu lạc bộ và cầu thủ. Ngày 3/2, VFF đã có thông báo, ở lượt trận thứ tư, giải bóng đá Ngoại Hạng (Super League) - Eximbank 2012 diễn ra vào tuần tới các cầu thủ Võ Duy Nam (7) Hà Nội T&T, Samson Kayode (39) Hà Nội T&T, Nguyễn Ngọc Nguyên (39) SHB Đ.Nẵng, Nguyễn Huy Hoàng (3) SLNA, Lê Tấn Tài (12), Khánh Hòa, Trần Văn Học (7) Khánh Hòa, Trần Chí Công (4) Bình Dương bị cấm thi đấu. Ở giải bóng đá Hạng Nhất - Tôn Hoa Sen 2012 các cầu thủ Nguyễn Văn Đông (9) Than QuảngNinh, A Huỳnh (6) SQC Bình Định, Phạm Minh Hiếu (9), CLB Hà Nội, Nguyễn Hữu Phúc (3) Trẻ BĐ HN, Lê Quang Thi (12) XM Fico Tây Ninh cũng bị ngồi ngoài sân. 

Bạo lực sân cỏ đã đến mức báo động ảnh 1

Vụ lộn xộn trên sân Thống Nhất cuối tuần qua đã bị Ban kỷ luật đưa ra những án phạt thích đáng. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Trước tình trạng bạo lực đáng báo động, Tổng cục Thể dục Thể thao vừa có công văn nêu rõ công tác tổ chức, điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp đã bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt, tình trạng bạo lực trong bóng đá có chiều hướng gia tăng, nếu không có sự chấn chỉnh kịp thời sẽ ảnh hưởng tới chất lượng các trận đấu, làm giảm sút niềm tin của người hâm mộ.

Vì vậy, Tổng cục yêu cầu VFF chấn chỉnh kịp thời công tác trọng tài, bởi sau một số vòng đấu vừa qua, công tác trọng tài đã bộc lộ nhiều hạn chế, một số trọng tài có sai sót chuyên môn trong điều hành các trận đấu...; cần chỉ đạo Ban trọng tài khẩn trương chấn chỉnh công tác trọng tài để đảm bảo tính khách quan, chính xác của các trận đấu và có biện pháp xử lý nghiêm khắc với các trọng tài có biểu hiện tiêu cực. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp nhằm ngăn chặn và khắc phục tình trạng bạo lực trên sân cỏ và trên khán đài. Ở một số vòng đấu vừa qua, hiện tượng thi đấu quá quyết liệt, thậm chí xẩy ra bạo lực của cầu thủ trên sân cỏ và tình trạng lộn xộn, xô xát của khán giả trên khán đài diễn biến khá phức tạp, bị dư luận xã hội phê phán và lên án gay gắt. Chỉ đạo Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam, BTC các giải đấu, các CLB, đội ngũ HLV, cầu thủ tham gia các giải bóng đá phải thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, không để tái diễn tình trạng bạo lực trên sân cỏ; đồng thời có các biện pháp xử lý kiên quyết đối với các CLB, các BTC sân để xảy ra tình trạng bạo lực, mất an toàn, an ninh trong tổ chức thi đấu bóng đá. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, các bộ, các ngành và các địa phương liên quan triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình tổ chức giải đấu; Chủ động triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực như dàn xếp tỷ số, mua bán độ, phân biệt chủng tộc, tình trạng bạo lực, xô xát trong thi đấu và trên khán đài...


Bên cạnh đó, Tổng cục yêu cầu, VFF thực hiện một số nhiệm vụ như: Phê duyệt điều lệ các giải bóng đá quốc gia, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp theo quy định; Giữ tên gọi bằng tiếng Việt của giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Tên gọi của giải vô địch bóng đá quốc gia là yếu tố quan trọng để xác định nguồn gốc của quốc gia tổ chức giải đấu và phải được thể hiện bằng ngôn ngữ chính thức của quốc gia đó.


Nguyễn Văn Cảnh

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.