Bạo lực ngày thứ hai liên tiếp ở ngoại ô Paris

20 xe ô tô đã bị đốt cháy và bốn người bị bắt giữ trong đêm bạo lực thứ hai liên tiếp tại thị trấn Elancourt, ngoại ô phía Tây thủ đô Paris của Pháp. Đã có khoảng 50 người đã tham gia vụ gây rối này, trong đó một số người sử dụng vũ khí và ném bom xăng vào lực lượng cảnh sát.

Đêm 20 rạng sáng 21/7, khoảng 20 xe ô tô đã bị đốt cháy và bốn người bị bắt giữ trong đêm bạo lực thứ hai liên tiếp tại thị trấn Elancourt, ngoại ô phía Tây thủ đô Paris của Pháp.

Theo kênh truyền hình BFM, khoảng 50 người đã tham gia vụ gây rối này, trong đó một số người sử dụng vũ khí và ném bom xăng vào lực lượng cảnh sát. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls tuyên bố cảnh sát sẽ được tăng cường đến đây để duy trì trật tự.

Bạo lực ngày thứ hai liên tiếp ở ngoại ô Paris ảnh 1

Cảnh sát chống bạo loạn triển khai ở Elancourt, Paris. Ảnh: Internet.

Bạo loạn bắt đầu từ khoảng 20h30' tối 19/7 (giờ địa phương), khi gần 250 thanh thiếu niên đụng độ với cảnh sát tại thị trấn Trappes  gần đó trong một cuộc biểu tình phản đối việc Pháp áp dụng lệnh cấm mang khăn trùm đầu của người Hồi giáo nơi công cộng (được áp dụng từ tháng 4/2011). Một thiếu niên 14 tuổi đã bị thương nặng sau khi trúng đạn vào đầu, nhưng hiện chưa rõ phát súng đến từ đâu. Trong đêm đầu tiên này, bạo loạn kéo dài đến tận 2h sáng 20/7.

Nhiều chính trị gia và lãnh đạo các cộng đồng dân cư ở Pháp đã kêu gọi người dân bình tĩnh. Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls tuyên bố: "Tấn công cảnh sát, phá hoại các phương tiện giao thông và cửa hàng công cộng là hành động vô ý thức, không giải quyết được vấn đề và không thể chấp nhận được".



TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.