Bạo lực đẫm máu tại Congo

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại CHDC Congo cho biết đã phát động tấn công vào quân nổi dậy, những kẻ đã sát hại ít nhất 42 dân thường tại ngôi làng Kamango.

Ngày 26/12, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại CHDC Congo (MONUSCO) cho biết đã phát động tấn công vào quân nổi dậy, những kẻ đã sát hại ít nhất 42 dân thường tại ngôi làng Kamango của tỉnh Bắc Kivu bất ổn thuộc miền Đông nước này, giáp giới với Uganda.

Trong một thông báo, MONUSCO nói rằng đã huy động trực thăng truy quét nhóm nổi dậy Hồi giáo Uganda Lực lượng đồng minh dân chủ-quân đội quốc gia (ADF-NALU) trong ngày 25/12 và giành lại quyền kiểm soát nhiều địa điểm. Khi bị tấn công, ADF-NALU cùng với phiến quân M23 ở CHDC Congo đã tàn sát nhiều dân thường.

Trong một chiến dịch riêng rẽ khác ngày 26/12, giới chức an ninh tại tỉnh Bắc Kivu cho biết lực lượng vũ trang của CHDC Congo (FARDC) đã tiến hành tấn công nhằm vào quân nổi dậy AFD-NALU xung quanh khu vực Kamango. Những diễn biến trên đang làm xói mòn hy vọng về một sự hồi phục nhanh chóng cho CHDC Congo, sau khi chính phủ nước này ký thỏa thuận hòa bình với phiến quân M23 tại thủ đô Nairobi của Kenya ngày 12/12.

Tỉnh Bắc Kivu liên tục phải hứng chịu các cuộc tấn công của quân nổi dậy đến từ Rwanda và Uganda. Bất chấp MONUSCO được triển khai và can thiệp tại các vùng bất ổn, tình trạng bắt cóc và giết chóc vẫn xảy ra.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.