Bão lớn hoành hành, gây thiệt hại lớn tại Đông Nam Australia

Một đợt thời tiết cực đoan mang theo sức gió giật trên 100 km/h đã càn quét vùng Đông Nam Australia trong hai ngày liên tiếp, khiến nhiều chuyến bay bị hủy, cây cối đổ hàng loạt và hơn 35.000 hộ gia đình tại bang New South Wales rơi vào cảnh mất điện.

Hiện tượng thời tiết được mô tả là “bom khí áp” – một dạng áp thấp ven biển hình thành nhanh chóng và khiến áp suất không khí giảm đáng kể trong thời gian ngắn. Những cơn mưa dữ dội kéo dài suốt đêm. Chỉ trong vòng 6 giờ, một số khu vực đã phải hứng chịu lượng mưa tương đương cả tháng.

Sân bay tại thành phố Sydney trở nên hỗn loạn khi hai hãng hàng không lớn nhất Australia là Qantas Airways và Virgin Australia buộc phải hủy ít nhất 55 chuyến bay nội địa trong ngày 2/7. Một số chuyến bay quốc tế cũng bị trì hoãn, khiến hành khách khốn đốn giữa cơn bão.

Dịch vụ đường sắt tại Sydney cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính quyền thành phố đã phải kêu gọi người dân tránh các hoạt động di chuyển không cần thiết.

Cơn bão không chỉ làm tê liệt thành phố cảng lớn nhất Australia, mà còn để lại thiệt hại lớn tại khu vực Illawarra phía Nam Sydney, nơi nhiều tuyến đường bị phong tỏa do ngập lụt và cây đổ. Tại khu vực Central Coast, chính quyền đã ban bố lệnh sơ tán do tình trạng xói mòn bờ biển nghiêm trọng, trong khi hàng chục cảnh báo khác vẫn đang được duy trì do nguy cơ gió lớn và lũ quét.

Cơ quan Khí tượng Australia dự báo thời tiết sẽ còn tồi tệ hơn trong suốt ngày 2/7, trước khi hệ thống bão yếu dần và di chuyển về phía New Zealand theo hướng biển Tasman.

Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển quốc gia New Zealand cho biết hệ thống áp thấp này dự kiến sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh tới đảo Bắc của New Zealand trong ngày 3/7 và có thể kéo dài đến cuối tuần.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.