Bão lớn áp sát, Ấn Độ đóng cửa nhiều trường học

Các trường học ở miền Nam Ấn Độ đã đóng cửa và hàng trăm người di chuyển vào đất liền đến nơi trú ẩn trước thời điểm cơn bão mạnh dự báo đổ bộ khu vực này trong ngày 30/11.
Chú thích ảnh
Sóng lớn xô vào bờ khi bão Fengal đổ bộ, tại Chennai, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết bão Fengal sẽ đổ bộ vào bang Tamil Nadu với sức gió duy trì từ 70-80 km/h với những con sóng cao 1m gây nguy cơ lũ lụt cho các khu vực ven biển trũng thấp. Các chủ tàu thuyền được yêu cầu không ra khơi, neo đậu tàu chắc tại các điểm tránh trú bão trong bờ. 
Tờ Economic Times đưa tin, các trường học và cao đẳng ở nhiều vùng trên khắp bang Tamil Nadu đã đóng cửa. Ít nhất 500 người đã được sơ tán đến các khu tránh trú. Trước đó, bão Fengal đã quét qua các địa phương duyên hải Sri Lanka, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em.

Bão lốc xoáy - tương đương với bão ở Bắc Đại Tây Dương hoặc bão nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương - là mối đe dọa thường xuyên và nguy hiểm chết người ở Bắc Ấn Độ Dương. Các nhà khoa học đã cảnh báo tình trạng Trái Đất nóng lên do biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến tần suất và cường độ của các cơn bão. Bề mặt đại dương ấm hơn giải phóng nhiều hơi nước hơn, cung cấp thêm năng lượng khiến bão mạnh hơn. Bầu khí quyển ấm lên cũng cho phép chúng giữ nhiều nước hơn, thúc đẩy lượng mưa lớn. Mặc dù vậy, công tác dự báo tốt hơn và lập kế hoạch sơ tán hiệu quả hơn đã làm giảm đáng kể thiệt hại về người và của do dạng thiên tai này gây ra.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.