Bão KOINU sẽ vào biển Đông ngày 6/10, giật cấp 13

Dự báo đến khoảng chiều 6/10, bão KOINU sẽ di chuyển vào biển Đông và suy yếu dần, vị trí bão cách Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cường độ bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13. 
Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (118 - 149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 6/10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần, vị trí bão tại 22,2N - 118,0E, cách Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cường độ bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm khu vực phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Đông kinh tuyến 116,0E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. 

Đến 13 giờ ngày 7/10, bãi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, 5 - 10 km/giờ và suy yếu thêm, vị trí bão tại 22,3N - 116,1E, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Đông kinh tuyến 114,0E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 8/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cường độ bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; phía Đông kinh tuyến 113,0E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 72 - 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5kmvà suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15; biển động dữ dội. 

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 - 4 m, riêng khu vực phía Đông Bắc sóng cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8 m.

Cùng với đó, các chuyên gia dự báo, hiện nay, một bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc đang tăng cường lệch Đông.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ chiều tối và đêm ngày 6/10 đến sáng ngày 7/10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.