Bão KOINU cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 410 km về phía Đông Đông Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão KOINU ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 410 km về phía Đông Đông Nam.
Chú thích ảnh
Hướng đi của bão KOINU. Ảnh: nchmf.gov.vn

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - 15 (150 - 183 km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/h.

Đến 19 giờ ngày 4/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ, cách Đài Loan (Trung Quốc) 110 km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 17.

Đến 19 giờ ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ, cách Phúc Kiến (Trung Quốc) 280 km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, sau đó bão vào Biển Đông và suy yếu dần.

Đến 19 giờ ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/giờ, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 và suy yếu dần.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão KOINU, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, từ đêm 4/10 mạnh lên cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão cấp 11 - 12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2 - 4m, từ đêm 4/10, sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8m.

Đối với triều cường ở khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới có sóng cao phổ biến từ 0,5 - 1,5m. Mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng giảm, độ cao lớn nhất tại trạm Vũng Tàu là 4m.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, độ cao sóng khu vực ven bờ Nam Bộ dao động 0,5 - 1,5m. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu là 3,9 - 4m.   

Do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ.

Trên đất liền, đêm 3 và ngày 4/10, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.