Bão Kai-Tak gây thiệt hại lớn về người tại Philippines

Số người thiệt mạng trong bão nhiệt đới có tên quốc tế là Kai-Tak tại Philippines đã lên 41 người sau khi giới chức nước này thông báo đã tìm thêm được 10 thi thể sau khi xảy ra trận lở đất tại một ngôi làng, thuộc tỉnh Biliran ở miền Trung.
Bão Kai-Tak gây thiệt hại lớn về người tại Philippines ảnh 1

Các bệnh nhân phải sơ tán tạm thời do một bệnh viện ở Banyumas bị tàn phá do bão Kai-Tak ngày 16/12. Ảnh: Deccan Herald/TTXVN

Ngày 19/12, Văn phòng Quản lý giảm nhẹ nguy cơ thảm họa tỉnh Biliran cho biết hiện vẫn còn 23 người mất tích sau trận lở đất tại đây này. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai hết sức khẩn trương.

Đổ bộ vào Philippines từ chiều 17/12, bão Kai-Tak đã gây lụt lội và lở đất tại nhiều vùng. Gió mạnh tới 110km/h đã ảnh hưởng tới nhiều tỉnh ở Visayas, miền Trung Philippines, và phía Nam đảo chính Luzon. Hơn 38.000 người đã phải chuyển đến tránh bão trong các khu tạm trú sau nhiều ngày mưa lớn trước khi bão về gây lụt lội và lở đất ở Samar và đảo Leyte gần đó. Đây cũng là những từng hứng chịu trận siêu bão Haiyan cách đây 4 năm, làm hơn 7.350 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Ngoài thiệt hại về người, bão Kai-Tak còn làm đảo lộn cuộc sống của hơn 62.000 hộ gia đình, phá hủy nhiều đường sá, cầu cống tại hai tỉnh Đông Samar và Samar. Nhiều chuyến bay và chuyến tàu đã bị hủy trong  2 ngày cuối tuần qua, khiến hàng nghìn hành khách kẹt lại tại các bến phà và sân bay. Sau khi hoành hành tại Philippines, bão Kai-Tak (Việt Nam gọi là cơn bão số 15) đã di chuyển vào Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Đông.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.