Bão JELAWAT suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 18/12, bão JELAWAT đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Chú thích ảnh
Ảnh: kttv.gov.vn

Hồi 13 giờ ngày 18/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, trên đất liền miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Palawan (Philippines) với sức gió cấp 6, giật cấp 8

Đến 13 giờ ngày 20/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 - 25 km/giờ, đi vào Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía Nam, sức gió cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 18/12, vùng biển phía Đông Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động. Vùng biển phía Đông Nam Biển Đông có sóng biển cao 2-4m.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Cũng theo các chuyên gia, ngày và đêm 18/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4 - 6m.

Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Riêng vùng biển phía Đông Nam từ đêm gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng biển cao từ 3-5m.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2 - 4m.

Ngày và đêm 19/12, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 5 - 7m, biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm 19/12, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 5 - 7m, biển động mạnh. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.