Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ

Với tinh thần 'Uống nước nhớ nguồn – Thành kính tri ân', tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), chiều 26/7, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hồ Minh Thế cùng đại diện tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh tổ chức đến thăm gia đình Liệt sĩ Lê Văn Tường, là cha của ông Lê Văn Tòng, Giám đốc BHXH huyện Yên Phong.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh thăm gia đình Liệt sĩ.

Cùng trò chuyện với thân nhân gia đình Liệt sĩ, Giám đốc BHXH tỉnh, ông Hồ Minh Thế, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh, cống hiến của Liệt sĩ Lê Văn Tường cũng như những khó khăn, vất vả của gia đình đã trải qua. Nhưng trên hết là tinh thần vượt lên nỗi đau của chiến tranh để lại và sự phấn đấu, khắc phục khó khăn, không ngừng học tập, lao động, công tác để báo đáp sự hy sinh ấy.

Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: Đây là đạo lý, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và toàn thể công chức, viên chức BHXH tỉnh Bắc Ninh, đồng thời động viên ông Lê Văn Tòng tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa trong công tác cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Trước đó, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Bắc Ninh và tặng quà động viên viên chức, người lao động là con các Liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh, Người nhiễm chất độc hóa học đang công tác tại BHXH tỉnh.

Mộc Miên

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.