Bảo hiểm Việt ngày càng hút vốn ngoại

Theo ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), riêng đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nơi tập trung đa số các nhà đầu tư nước ngoài, chỉ trong 3 năm (2016 - 2018), vốn chủ sở hữu tăng bình quân 30%/năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân 30%/năm.
Chú thích ảnh
Bảo hiểm VietinBank bán 25% cổ phần cho Hyundai. Ảnh minh họa: T.Nhị.

Thị trường bảo hiểm năm 2018 tiếp tục tăng trưởng với doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 23% so với năm 2017, đạt 151.001 tỷ đồng. Những con số này đã thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với thị trường bảo hiểm và tạo nên lực đẩy cho thị trường trong mấy năm gần đây. 

Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho hay: Nếu như trước năm 2015, doanh thu thị trường chỉ tăng trưởng dưới 18%, thì mấy năm gần đây đều tăng trên 20%; riêng nguồn vốn chủ sở hữu (vốn đầu tư vào Việt Nam) tăng gần gấp đôi (1,74 lần) giai đoạn 2015 - 2018, từ 45.157 tỷ đồng năm 2015 lên 78.584 tỷ đồng năm 2018; vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 2 lần, từ 160.258 tỷ đồng năm 2015 lên 324.644 tỷ đồng năm 2018. 

“Riêng đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nơi tập trung đa số các nhà đầu tư nước ngoài, chỉ trong 3 năm (2016 - 2018), vốn chủ sở hữu tăng bình quân 30%/năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân 30%/năm, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế tăng bình quân 28%/năm”, ông Khánh nói.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Lê Tuấn Dũng, Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm VietinBank (VBI) cho biết: Công ty Hyundai Marine & Fire Insurance của Hàn Quốc (HMFI), công ty bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn thứ 2 tại Hàn Quốc sẽ chính thức mua cổ phần VBI để nắm giữ 25% vốn điều lệ của công ty, số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 16.666.667 cổ phần. Theo đó, tổng số vốn cổ phần của VBI sau khi phát hành là 666,7 tỷ đồng. Thông qua việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, VBI sẽ có thêm nguồn vốn thặng dư để thực hiện các hoạt động đầu tư nhằm gia tăng lợi nhuận.

Trước đó, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) đã "bắt tay" với Lotte Việt Nam, công ty 100% vốn chủ sở hữu Hàn Quốc. Theo đó, 2 bên đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai doanh nghiệp cũng như tạo đà phát triển mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm PTI và Lotte Finance. 

Không chỉ vậy, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài còn thể hiện sự cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam qua hình thức tăng vốn điều lệ.

Trong năm 2018, các doanh nghiêp bảo hiểm cũng đẩy mạnh tăng vốn điều lệ nhằm tiếp tục triển khai các dự án mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối cũng như tăng dự phòng rủi ro theo quy định mới. Đại diện Manulife Việt Nam cho biết: Công ty đã được Bộ Tài chính phê chuẩn về việc tăng vốn điều lệ. Theo đó, Manulife Việt Nam có vốn điều lệ mới là 9.695 tỷ đồng và trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam tính theo vốn điều lệ. Đây là nền tảng tài chính vững chắc để doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư và phát triển các lĩnh vực quan trọng, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Trước đó, Prudential Việt Nam cũng được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 4.128 tỷ còn phía  Hanwha Life Việt Nam được phê chuẩn về việc tăng vốn điều lệ từ 1.891 tỷ đồng lên 4.891 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của Hanwha Life Việt Nam kể từ năm 2014, thể hiện sự cam kết đầu tư lâu dài, bền vững của các tập đoàn tại thị trường Việt Nam.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.