Bảo hiểm sốc nhiệt 'gây sốt' tại Nhật Bản

Trong bối cảnh phải trải qua thêm một mùa hè thiêu đốt, nhu cầu về bảo hiểm sốc nhiệt đã tăng mạnh tại Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Người dân che ô tránh nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 18/7. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) đưa tin khách hàng có thể sử dụng ứng dụng điện thoại di động để đăng ký dịch vụ. Bảo hiểm sốc nhiệt có cả hợp đồng dành cho một ngày, liên quan đến các sự kiện thể thao, hòa nhạc ngoài trời…

Trong tháng 7 vừa qua, Nhật Bản đã ghi nhận nhiều nơi đạt mức nhiệt lên tới hơn 40 độ C. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo về sốc nhiệt và kiệt sức vì nhiệt ở nhiều khu vực, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà vào thời gian nắng nóng, nhiệt độ cao.

Trong tuần tính đến ngày 28/7, hơn 12.000 người đã nhập viện trên khắp Nhật Bản do các vấn đề liên quan đến nhiệt.

Công ty bảo hiểm Sumitomo Life của Nhật Bản đã triển khai sản phẩm bảo hiểm sốc nhiệt vào mùa hè từ năm 2022. Năm nay, tính đến ngày 25/7, công ty này ghi nhận 100.000 hợp đồng bảo hiểm sốc nhiệt, bao gồm 30.000 hợp đồng tính riêng trong 10 ngày kể từ 16/7.

Chủ hợp đồng bảo hiểm có thể lựa chọn quyền lợi bảo hiểm theo tháng hoặc hợp đồng trong đó họ có thể chọn thời gian bảo hiểm từ 1 - 7 ngày. Đối với chủ hợp đồng bảo hiểm theo ngày, họ có thể được bảo vệ từ 10 giờ sáng nếu đăng ký tham gia bảo hiểm từ 9 giờ sáng cùng ngày.

Mức đóng cao nhất cho bảo hiểm một ngày là 100 yên (trên 17.000 đồng)/người. Và chủ hợp đồng bảo hiểm có thể được bồi thường 10.000 yên (17,6 triệu đồng) nếu họ phải điều trị sốc nhiệt.

Hà Linh/Báo Tin tức (Kyodo)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.