Bảo hiểm rủi ro cho cây cao su

Trong năm 2011, Công ty Bảo Việt Bình Phước, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã nhận bảo hiểm cho 9.500 ha cây cao su trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2007 đến nay, Công ty đã nhận bảo hiểm gần 42.000 ha diện tích cây cao su của các doanh nghiệp cao su nhà nước, tư nhân và người dân.


Ông Trần Văn Sung, Giám đốc Công ty Bảo Việt Bình Phước, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết: trong năm 2011, Công ty đã nhận bảo hiểm cho 9.500 ha cây cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Theo đó, từ năm 2007 đến nay, Công ty đã nhận bảo hiểm gần 42.000 ha diện tích cây cao su của các doanh nghiệp cao su nhà nước, tư nhân và người dân.

Bảo hiểm rủi ro cho cây cao su ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Được biết, nhằm hạn chế những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, ngày 1/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 tại 21 tỉnh, thành phố. Tại tỉnh Bình Phước, Công ty Bảo Việt Bình Phước đã triển khai thí điểm bảo hiểm cho cây cao su từ năm 1997. Thấy được lợi ích của bảo hiểm nông nghiệp, nông dân trong tỉnh đang tích cực mua bảo hiểm cho cây cao su trong vườn nhà mình với số lượng ngày càng tăng.

Theo Công ty Bảo Việt Bình Phước, thời gian hợp đồng bảo hiểm là 1 năm đối với cây cao su từ 1 đến 30 năm tuổi và với diện tích tối thiểu từ 1 ha trở lên. Công ty nhận bảo hiểm những rủi ro như bão, lốc, lũ lụt, sét đánh và cháy. Mỗi khi tổn thất xảy ra, người được bảo hiểm phải gửi ngay thông báo cho Bảo Việt Bình Phước như giấy yêu cầu bồi thường, biên bản giám định tổn thất, bản sao hợp đồng bảo hiểm và các giấy tờ, chứng từ liên quan khác. Khi trường hợp rủi ro xảy ra, công ty sẽ có mức bồi thường tùy theo số tiền bảo hiểm người trồng cao su đã mua. Nếu bị thiệt hại hoàn toàn thì 1 ha cây cao su đang cho khai thác sẽ được trả bảo hiểm tối đa 100 triệu đồng.

Thời gian qua, do giá mủ cao su luôn ổn định và đứng ở mức cao nên diện tích trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước tăng nhanh. Cây cao su rất phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng và khí hậu ở đây nên tỉnh Bình Phước sẽ quyết liệt thực hiện việc chuyển đổi diện tích rừng nghèo kiệt, đất trống lâm nghiệp sang trồng cây cao su.

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Phước có gần 160.000 ha diện tích trồng cây cao su, trong đó hơn 80% đang cho khai thác. Từ đầu năm 2001 đến nay toàn tỉnh đã trồng mới được trên 15.000 ha cao su.


Nguyễn Văn Việt

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.