Báo Hàn Quốc đề cập thế khó xử của HLV Park Hang-seo

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, ông Park Hang-seo đang ở trong một tình thế khó xử sau khi đội tuyển Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 18 và gặp đội bóng của chính quê hương ông: Hàn Quốc.

Tối 27/8, đội Olympic Việt Nam đã chiến thắng đội Olympic Syria nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Văn Toàn trong phút bù giờ hiệp hai tại sân vận động Patriot Chandrabhaga, Jakarta, Indonesia.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngay lập tức đã đưa tin bình luận về sự kiện này. Theo đó, ông Park vốn là người Hàn Quốc và với chiến thắng mới nhất của U23 Việt Nam, ông sẽ phải đối mặt với chính quê hương của mình tại sân vận động Pakansari vào ngày mai (29/8). Đội tuyển Hàn Quốc đã giành vé vào vòng tứ kết sau khi thắng Uzbekistan 4-3.

Chú thích ảnh
Ông Park Hang-seo. Ảnh: Yonhap

Huấn luyện viên 59 tuổi nói: “Tôi rất yêu đất nước của mình. Nhưng hiện tôi là huấn luyện viên trưởng của đội bóng quốc gia Việt Nam. Tôi sẽ thể hiện trọng trách của mình là huấn luyện viên trưởng trong trận tới”.

Với một ngày nghỉ ngơi, ông Park Hang-seo cho rằng cả hai đội tuyển cần chú trọng vào việc phục hồi thể lực cũng như tinh thần.

Ông và huấn luyện viên trưởng U23 Hàn Quốc Kim Hak-bum rất thân quen song ông khẳng định công việc là công việc. “Tôi biết anh ấy từ mùa thi đấu K League và chúng tôi từng ở cùng khách sạn”, ông Park nói, “Như các bạn đã biết, anh ấy là một chiến thuật gia giỏi, được xem như ‘Ferguson của K League’”.

Ông Park Hang-seo chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tháng 10/2017. Kể từ đó, ông đã dẫn dắt U23 Việt Nam qua nhiều chiến thắng ấn tượng, đặc biệt giành ngôi Á quân AFC Cup hồi tháng 1 – thành tích tốt nhất của Việt Nam trong lịch sử giải đấu.

Dưới sự dẫn dắt của ông, U23 Việt Nam cũng đang thể hiện phong độ xuất sắc tại ASIAD 18. Việt Nam chưa từng lọt vào tứ kết ASIAD trước đây.

Người Hàn Quốc biết tới ông Park khi ông tham gia dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hàn Quốc năm 2002. Khi đó ông là trợ lý của huấn luyện viên Guus Hiddink và giúp đội Taeguk Warriors giành xếp hạng thứ 4 tại World Cup 2002.

Khi được đề nghị so sánh của giác của ông thời đó và bây giờ, ông Park chia sẻ: “Hồi đó tôi là một phó huấn luyện viên song bây giờ tôi là huấn luyện viên trưởng. Chúng tôi dừng lại tại vòng tứ kết năm 2002, song bây giờ chúng tôi sẽ không dừng lại tại vòng tứ kết”.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.