Báo Đức: Việt Nam sẽ tăng gấp đôi lượng xoài xuất khẩu

Trang tin chuyên về rau quả của Đức fruchtportal.de ngày 29/3 đưa tin, Việt Nam có kế hoạch tăng gấp đôi lượng xoài xuất khẩu ra thế giới và đặt mục tiêu mở rộng diện tích trồng xoài để có thể đạt kim ngạch 650 triệu USD vào năm 2030.
Chú thích ảnh
Xoài của Đồng Tháp được xuất khẩu sang châu Âu. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Bài báo cho biết, trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu xoài của Việt Nam đạt 180,8 triệu USD, tới năm 2021 đã tăng gần gấp đôi lên 310 triệu USD. Tới năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu lên 650 triệu USD. Bài báo dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam là nước sản xuất xoài lớn thứ 13 trên thế giới, với sản lượng đạt khoảng 893.000 tấn (năm 2020). Trong năm 2021, Việt Nam xuất khẩu trên 600.000 tấn xoài với kim ngạch xuất khẩu tăng 1,7 lần so với năm trước đó.

Việt Nam dành khoảng 87.000 ha đất để trồng xoài và nhiều hộ trồng lúa năng suất thấp đã chuyển sang trồng loại trái cây này, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và các kỹ thuật tiên tiến để tạo ra trái xoài đạt chất lượng xuất khẩu cao. Trước nhu cầu thế giới ngày càng cao, Việt Nam có kế hoạch mở rộng diện tích trồng xoài vào năm 2030 và tăng kim ngạch xuất khẩu lên 650 triệu USD.

Hiện xoài Việt Nam được xuất khẩu sang 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thị trường lớn nhất vẫn là Trung Quốc, chiếm 83,95%.

Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Berlin

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.