Báo Đức: Thiệt hại đường ống Nord Stream có khả năng không sửa được

Nếu như thiệt hại không được sữa chữa kịp thời, nước biển mặn có thể tràn vào trong đường ống nằm dưới đáy biển Baltic và gây ra hiện trạng ăn mòn không thể cứu vãn.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream 2. Ảnh: Reuters

Dẫn cảnh báo từ các quan chức Chính phủ Đức, báo Tagesspiegel ngày 28/9 đưa tin hành động được cho là phá hoại đường ống Nord Stream có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được.

Trước đó, giới chức Đan Mạch cho biết phải mất 1 đến 2 tuần họ mới có thể tiến hành điều tra nguyên nhân khiến đường ống Nord Stream gặp hư hại với lý do “an toàn”. Báo Tagesspiegel cũng không đề cập đến bất kỳ kế hoạch sửa chữa nào từ phía Nga hay Đức.

Giới chức Đan Mạch xác nhận hai đường ống trong hệ thống Nord Stream đã bị rò rỉ vào ngày 26/9 sau khi nhà vận hành báo cáo việc giảm áp suất trong các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Sau đó, các nhà chức trách Đan Mạch và Thụy Điển lên tiếng về một loạt vụ nổ dưới đáy biển trong khu vực.

Nhà chức trách Nga, Mỹ và Thụy Điển cho biết vụ việc này có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ ý. Nga coi sự việc này là một cuộc tấn công khủng bố và cho biết họ sẽ triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề.

Về phần mình, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ phản ứng mạnh mẽ nhất có thể đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng đang hoạt động. Tuy nhiên, liên minh cũng không chỉ rõ đích danh nghi phạm phá hoại đường ống Nord Stream.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.