Báo Đức: Berlin không thể phòng thủ trước tên lửa Oreshnik của Nga

Trích dẫn một phân tích nội bộ của Bộ Ngoại giao Đức, tờ Bild cho biết hệ thống phòng không của Berlin không có khả năng bảo vệ hiệu quả nước này khỏi tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới của Nga.
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga. Ảnh: The Defense News/TTXVN

Trong bài báo đăng hôm 27/12, tờ Bild đưa tin Bộ Ngoại giao Đức đã ủy quyền tiến hành một nghiên cứu nội bộ về năng lực phòng không của Berlin và Kiev trước mối đe dọa tiềm tàng từ tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga. Các nhà ngoại giao Đức đã nhờ đến chuyên môn của một sĩ quan liên lạc và một số chuyên gia phòng không trong quân đội nước này.

Theo đó, kết luận mà các chuyên gia đưa ra là “Đức sẽ không có khả năng phòng thủ trước một cuộc tấn công của Oreshnik”. Tờ Bild trích dẫn tài liệu này cảnh báo rằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất cũng “không phù hợp để chống lại các tên lửa đạn đạo tầm xa, chẳng hạn Oreshnik”.

Theo phân tích của Bộ Ngoại giao Đức, xét đến tốc độ và khả năng cơ động của tên lửa Nga, “một vụ đánh chặn tiềm tàng sẽ là một đòn đánh may mắn hơn”.

Tuy nhiên, tờ Bild lưu ý hệ thống phòng không Arrow do Israel sản xuất, mà Berlin đã đặt hàng vào năm ngoái, có thể giúp thu hẹp khoảng cách.

Ngày 21/11, Nga đã lần đầu thử nghiệm trong chiến đấu Oreshnik - tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung, có thể mang nhiều loại đầu đạn, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân - để tấn công cơ sở công nghiệp quân sự Yuzhmash của Ukraine tại thành phố Dnepr. Bình luận về vụ tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Oreshnik di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện có.

Hôm 26/12, Tổng thống Putin cho biết mặc dù Nga chưa có nhiều hệ thống Oreshnik và không vội sử dụng chúng, nhưng Moskva không loại trừ khả năng sử dụng chúng bất cứ khi nào nếu cần thiết. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng tên lửa siêu vượt âm này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt và xác nhận một số đơn vị tên lửa sẽ được triển khai tới đồng minh thân cận của Nga là Belarus.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố: “Tôi nghĩ sẽ là 10 hệ thống trong thời điểm hiện tại, và sau đó chúng tôi sẽ xem xét thêm”.

Tại cuộc họp báo thường niên cuối năm vào tuần trước, ông Putin đã thách thức phương Tây tham gia một “cuộc đối đầu công nghệ cao”. Trong đó, Nga sẽ tấn công một mục tiêu được xác định trước, chặn hạn ở Kiev, bằng tên lửa Oreshnik và các hệ thống phòng không phương Tây được triển khai đến Ukraine sẽ cố gắng bắn hạ tên lửa tối tân này.

Bình luận về số lượng đầu đạn của tên lửa Oreshnik, chuyên gia Tom Karako tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Mỹ, cho rằng bên phòng thủ sẽ phải huy động lượng lớn tên lửa để bắn hạ toàn bộ đầu đạn trên mỗi quả Oreshnik, nhất là khi cần hai đạn cho mỗi mục tiêu để bảo đảm khả năng đánh chặn.

Đầu tháng này, ông Putin cũng giải thích rằng việc phát triển Oreshnik là để đáp trả quyết định triển khai tên lửa tầm trung ở Tây Âu của Mỹ. Với việc triển khai tên lửa Oreshnik và các diễn biến quân sự gần đây, Nga đang phát đi tín hiệu mạnh mẽ về khả năng công nghệ cũng như sự quyết tâm đối đầu với các thách thức từ phương Tây và Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.