Báo Đức: 400 lính đánh thuê Mỹ tham gia chiến dịch của Kiev

Khoảng 400 lính đánh thuê tinh nhuệ thuộc công ty an ninh tư nhân khét tiếng của Mỹ, Academy (tên cũ là Blackwater) hiện đang tham gia chiến dịch quân sự do chính quyền lâm thời Ukraine tiến hành ở miền đông –nam nước này.

Khoảng 400 lính đánh thuê tinh nhuệ thuộc công ty an ninh tư nhân khét tiếng của Mỹ, Academy (tên cũ là Blackwater) hiện đang tham gia chiến dịch quân sự do chính quyền lâm thời Ukraine tiến hành ở miền đông –nam nước này, theo truyền thông Đức.

Báo Đức: 400 lính đánh thuê Mỹ tham gia chiến dịch của Kiev ảnh 1

Binh lính Ukraine trấn giữ bên ngoài thị trấn Andreyevskoe, gần Slavyansk, vùng Donetsk ngày 11/5. Ảnh: RIA Novosti

Tờ Bild am Sonntag, dẫn nguồn tin tình báo cho biết trong số ra ngày 11/5 rằng, các tay súng của Academi đã tham gia chiến dịch trấn áp của Kiev nhằm vào các nhà hoạt động ủng hộ tự trị ở gần thành phố Slavyansk, thuộc vùng Donetsk.

Theo tờ báo, hôm 29/4, Cơ quan tình báo Đức (BND) đã thông báo với chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel về sự xuất hiện của lực lượng lính đánh thuê trong chiến dịch trên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ai là người chỉ huy lực lượng này cũng như trả công cho hoạt động của họ ra sao.

Hồi tháng 3, giới truyền thông cũng đã đưa tin, chính quyền lâm thời từng tổ chức đảo chính ở Kiev có thể đã thuê tới 300 lính đánh thuê. Thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố cho rằng, những báo cáo về tình trạng này cho thấy Kiev đã lên kế hoạch đưa các công ty quân sự nước ngoài tham gia trấn áp biểu tình dân sự. Đặc biệt công ty Greystone Limited, hiện đang đăng ký hoạt động tại Barbados và là một nhánh của tập đoàn Academi, là ứng cử viên cho một vai trò sen đầm như vậy.

Báo Đức: 400 lính đánh thuê Mỹ tham gia chiến dịch của Kiev ảnh 2

Các tay súng thuộc công ty an ninh tư nhân Mỹ Blackwater canh gác tại hiện trường một vụ đánh bom gần đại sứ quán Iran ở Baghdad hồi năm 2005. Ảnh: AFP

“Trong số các ứng viên cho vai trò sen đầm có công ty Greystone Limited, vốn thuộc tập đoàn Academi”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông cáo, “Công ty này tương tự, và có thể là một công ty con của quân đội tư nhân Blackwater, từng bị cáo buộc có nhiều hành động lạm dụng nhân quyền ghê tởm và mang tính hệ thống tại nhiều khu vực bất ổn khác nhau trên thế giới”.

Trong khi đó, Academy đã bác bỏ sự liên quan tại Ukraine đồng thời tuyên bố rằng tin đồn về họ xuất phát từ “một số blogger thiếu trách nhiệm và các phóng viên ảo”.

Công ty an ninh tư nhân Mỹ Blackwater từng khét tiếng khắp thế giới qua vai trò một nhà thầu an ninh cho chính phủ Mỹ tại Iraq. Những năm gần đây họ đã hai lần đổi tên, năm 2009 đổi thành Xe Services và năm 2011 đổi thành Academi.

Phan Long (Theo RT)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.