Báo động tình trạng lây lan COVID-19 tại cộng đồng thổ dân Mỹ Latinh

Trong tổng số hơn 800 dân tộc thổ dân bản địa tại khu vực Mỹ Latinh, ít nhất 163 dân tộc đã ghi nhận các ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, với hơn 800 ca tử vong tính tới trung tuần tháng này.

Đây là nội dung được đề cập trong một báo cáo được Liên hiệp Thổ dân khu vực Mỹ Latinh (PIR) đưa ra ngày 22/6.

Chú thích ảnh
Những người đàn ông tại cộng đồng Sahu-Ape, bang Amazonas, Brazil, chèo thuyền trên sông Ariau trong đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, bà Myrna Cuningham, Chủ tịch Trung tâm Quan sát về các dân tộc thổ dân, thuộc PIR, nhấn mạnh báo cáo trên cho thấy mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 đối với các cộng đồng thiểu số này, thậm chí một vài trong số đó đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Báo cáo kêu gọi chính phủ các nước trong khu vực chú ý hơn tới hiện trạng dịch tễ đáng báo động, tình trạng thiếu dịch vụ y tế, các biện pháp vệ sinh, nguồn nước sạch và bảo vệ cá nhân tại đại đa số các cộng đồng thổ dân tại Mỹ Latinh. Báo cáo của PIR chỉ rõ trong số đó, các cộng đồng có dân số nhỏ, sinh hoạt biệt lập và/hoặc tại các vùng biên giới, đang đối diện tình trạng vô cùng nghiêm trọng nếu không được quan tâm khẩn cấp và đúng mức.

Trước tốc độ lây lan nhanh của dịch COVID-19 với số ca tử vong cao, các cộng đồng thổ dân đã triển khai một số biện pháp như cảnh báo cộng đồng, tuyên truyền thông tin bằng ngôn ngữ phù hợp và chia sẻ nguồn dự trữ để giảm thiểu tình trạng mất an ninh lương thực.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền của những dân tộc thổ dân, José Francisco Cali Tzay, mới đây cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về hiện trạng thiếu dinh dưỡng, ô nhiễm môi trường và chăm sóc y tế kém của các cộng đồng này, yếu tố khiến họ suy giảm hệ miễn dịch, nhạy cảm hơn với các bệnh đường hô hấp và các bệnh truyền nhiễm khác.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.