Báo động tình trạng bạo lực trẻ em ở CHDC Congo

Ngày 8/9, Liên hợp quốc (LHQ) đã cảnh báo tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng đối với trẻ em ở CHDC Congo sau khi xảy ra vụ phiến quân đeo đai thuốc nổ vào người hai bé gái song sinh để “gài bẫy” lực lượng an ninh.
Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội CHDC Congo tuần tra tại làng Manzalaho gần Beni sau một vụ tấn công của phiến quân. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết vụ việc xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Bắc Kivu, nơi nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) có liên kết với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng gia tăng các vụ đánh bom trong thời gian qua. Lực lượng chức năng phát hiện hai bé gái song sinh khoảng 1 tuổi bị đeo đai thuốc nổ trên người. Các chuyên gia rà phá bom mìn đã vô hiệu hóa thành công khối thuốc nổ. 

Hiện sức khỏe của hai bé gái ổn định sau khi được chăm sóc tại một cơ sở y tế của LHQ. Cha mẹ của các bé này được cho là đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của ADF.

Phát biểu họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), đại diện của UNICEF tại Congo, ông Grant Leaity, cho biết các tay súng phiến quân ở Congo lợi dụng trẻ em nhằm ý đồ “gài bẫy” lực lượng an ninh để khi họ đến chúng sẽ kích hoạt khối thuốc nổ gắn trên người các em. Ông nhấn mạnh việc gắn thiết bị nổ tự chế trên người trẻ em chỉ là một trong những thủ đoạn của phiến quân nhằm chống lại lực lượng an ninh Congo, trong bối cảnh tình hình bạo lực nhằm vào trẻ em gia tăng nghiêm trọng ở miền Đông nước này.

ADF là một trong hơn 100 nhóm vũ trang đang hoạt động ở miền Đông CHDC Congo. Các tay súng lực lượng này bị cáo buộc tàn sát hàng nghìn dân thường. Tình hình bạo lực ở Congo đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và kéo dài nhất trên thế giới. Theo LHQ, hơn 27 triệu người ở nước này bị thiếu lương thực, gần 5,5 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, hơn 2,8 triệu trẻ em bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực, trở thành nạn nhân của nạn cưỡng hiếp, bắt cóc, ép buộc đi lính và thậm chí bị sát hại.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.